Ông tên là Javia Martinez Gacia, sinh năm 1969, quê quán Barcelona – Tây Ban Nha.
Ông đã trải qua lò đào tạo trẻ của CLB Barcelona, vào đội hình trẻ, rồi đội hình chính của CLB Barcelona. Đến năm 23 tuổi ông thôi sự nghiệp cầu thủ, chuyển sang học huấn luyện viên bóng đá, cũng tại trường đào tạo của CLB Barcelona.
Sau khi tốt nghiệp, ông có thời gian dẫn dắt đội trẻ, rồi trợ lý huấn luyện viên đội CLB Barcelona. Sau đó ông đi làm huấn luyện viên bóng đá nhiều nước, trong đó lâu nhất là ở Mỹ.
Cách đây khoảng 5 năm, ông lập gia đình với 1 phụ nữ Việt Nam quê TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Về thăm quê vợ, ông bỗng yêu thích vùng đất này và quyết ở lại định cư lâu dài.
Tại TX.Gò Công, có lẽ để cho đỡ nhớ nghề, ông hợp tác với 1 chủ sân bóng đá cỏ nhân tạo tổ chức lớp đào tạo cầu thủ nhí tại địa phương, hoàn toàn miễn phí.
Chuẩn bị giải bóng đá mini dành cho công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang năm 2019, LĐLĐ TX.Gò Công đến nhờ ông thành lập và huấn luyện cho đội công nhân nữ để đi thi đấu.
Những cô công nhân chưa từng đá bóng qua tài huấn luyện kéo dài 10 ngày của ông đã ra sân thi đấu “ngon lành”, đoạt giải Khuyến khích.