Hơn trăm công nhân bị nợ tiền công ở dự án dát vàng Đà Nẵng: Chủ đầu tư tìm cách đối thoại

THUỲ TRANG |

Ngày 21.8, anh Phạm Diệu Trị - Tổ trưởng Tổ sắt bị nợ tiền công tại Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, chủ đầu tư dự án đã liên lạc với nhiều tổ đội và đang làm việc để giải quyết số tiền nợ cho anh em công nhân.

Sau thông tin về sự việc hơn một trăm công nhân tại Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị chủ thầu - Công ty TMXD Sao Tháng Tám, có trụ sở tại Hà Nội - nợ tiền công nhiều tháng qua, chủ dự án đã chủ động tìm cách giải quyết sự việc.

Cụ thể, cuối tuần qua, đại diện chủ dự án Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã liên lạc với nhiều tổ đội và hẹn thời gian làm việc.

Anh Phạm Diệu Trị - Tổ trưởng Tổ sắt cho hay: “Sau sự việc, anh em lên tiếng đòi tiền công, đại diện chủ dự án đang làm việc với chúng tôi, có mời cả đại diện chủ nhà thầu tại Đà Nẵng ngồi lại để tìm cách giải quyết.

Trong ngày hôm nay, các tổ đội cùng đại diện chủ nhà thầu sẽ đối chiếu, rà soát lại hợp đồng để xem số tiền công còn thực nợ là bao nhiêu để có cơ sở yêu cầu chủ thầu là Công ty Sao Tháng Tám giải quyết”.

Bên cạnh đó, chủ dự án Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green cũng cho phép các công nhân được ở lại lán trại thêm 10 ngày để đợi giải quyết tiền nợ và tìm chỗ ở mới.

Trước đó, ngày 16.8 vừa qua, hơn 100 công nhân làm việc tại đây đã tập trung tại công trình yêu cầu trả đủ tiền công do chủ thầu “im hơi lắng tiếng” nhiều tháng liền. Thậm chí, tại nhiều công trình bị tạm dừng, bảo vệ còn đuổi tất cả công nhân ra khỏi lán, dỡ sạch chỗ ở trước đây.

Theo các tổ đội trưởng, hiện tại số tiền chủ thầu là Công ty Sao Tháng Tám còn nợ 6 tổ thi công là khoảng hơn 600 triệu đồng. Trong đó, mỗi công nhân bị nợ số tiền khoảng từ 2,5 triệu đến gần 10 triệu đồng.

Số tiền nợ này đã kéo dài nhiều tháng nay, trước cả khi công trình ngừng thi công. Đáng nói, các công nhân nhiều lần liên lạc với giám đốc Công ty Sao Tháng Tám đều nhận được câu trả lời là công ty hết tiền, không thể chi trả.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.