Hơn 92% doanh nghiệp, người lao động đã quay lại sản xuất, kinh doanh

Hà Anh |

Ngày 17.2, ông Nguyễn Vinh Quang - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, theo báo cáo nhanh của các địa phương, ngành, đến hết ngày 16.2 (mùng 7 tháng Giêng), hơn 92% doanh nghiệp, người lao động đã quay lại sản xuất, kinh doanh, làm việc bình thường, tùy theo địa phương, tỷ lệ dao động từ 42% - 100%.

Theo đại diện Tổng LĐLĐVN, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Ngãi, các ngành Dầu khí, Hàng hải, Hàng không, Ngân hàng, Quốc phòng, Than - Khoáng sản, Y tế, Điện lực, Đường sắt đạt 100% doanh nghiệp và người lao động đã quay lại sản xuất, kinh doanh, làm việc bình thường.

Các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa đạt 98%; các tỉnh An Giang, Ninh Bình đạt 97%; thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Khánh Hòa, Nghệ An, Vĩnh Long, Tiền Giang, các ngành Dệt may, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp, Xây dựng đạt 95%; các tỉnh còn lại đạt từ 80% trở lên.

Số lao động chưa trở lại làm việc chủ yếu ở các tỉnh, thành phố xa nghỉ phép thêm ngày, nghỉ ốm hoặc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trở lại từ ngày 19.2.2024 (tức mùng 10 tháng Giêng).

Người lao động Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Hà Nội) quay trở lại làm việc từ ngày mùng 6 Tháng Giêng. Ảnh: Hà Anh
Người lao động Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Hà Nội) quay trở lại làm việc từ ngày mùng 6 Tháng Giêng. Ảnh: Hà Anh

Ông Nguyễn Vinh Quang cho biết thêm, tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể dịp trước Tết năm 2024 giảm so với Tết năm 2023. Dịp Tết Nguyên đán 2024 xảy ra 11 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại 6 tỉnh, thành phố (Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Lâm Đồng, Quảng Bình), giảm 7 cuộc so với dịp Tết năm 2023 (xảy ra 18 cuộc).

Tính chất, quy mô các cuộc ngừng việc tập thể không phức tạp so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đẫn đến tranh chấp, ngừng việc là do doanh nghiệp chậm trả lương, người lao động không đồng tình với điều kiện, cách tính, mức thưởng Tết của doanh nghiệp.

Khi tranh chấp, ngừng việc tập thể diễn ra, tổ chức công đoàn đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan chức năng hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, tìm biện pháp giải quyết. Với sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng, trên tinh thần chia sẻ giữa người lao động và người sử dụng lao động để doanh nghiệp ổn định sản xuất, các kiến nghị của người lao động đã được người sử dụng lao động thực hiện, người lao động đã trở lại làm việc bình thường.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ chưa trả hết tiền thưởng Tết, doanh nghiệp mong người lao động chia sẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc công nhân phản ứng khi công ty thông báo dời thời gian chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại, sau 2 ngày thương lượng hòa giải, doanh nghiệp mong người lao động chia sẻ và trở lại nhà máy vào ngày 17.2.

100% người lao động ngành Hàng hải đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Linh Chu |

Ngày 17.2, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, theo ghi nhận của Công đoàn, tất cả đoàn viên, người lao động đã trở lại làm việc bình thường theo đúng lịch nghỉ tết từ ngày 15.2 (tức ngày 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

Động viên người lao động làm việc xuyên Tết trên công trường

Tiến Xuân |

Ngày 12.2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam – Đỗ Đức Hùng cùng đoàn công tác của EVN đã đến động viên người lao động các đơn vị đang thi công xuyên Tết Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối.

Tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Ngày 18.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội khiến nhiều người phẫn nộ.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.

Lý do khán giả bỗng săn lùng, làm sập web đặt phim Đào, phở và piano

Thùy Trang |

Bộ phim "Đào, phở và piano" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được khán giả quan tâm.

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may và làm vốn cho con

Đền Phú - Hải Danh |

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.

Vụ chưa trả hết tiền thưởng Tết, doanh nghiệp mong người lao động chia sẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc công nhân phản ứng khi công ty thông báo dời thời gian chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại, sau 2 ngày thương lượng hòa giải, doanh nghiệp mong người lao động chia sẻ và trở lại nhà máy vào ngày 17.2.

100% người lao động ngành Hàng hải đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Linh Chu |

Ngày 17.2, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, theo ghi nhận của Công đoàn, tất cả đoàn viên, người lao động đã trở lại làm việc bình thường theo đúng lịch nghỉ tết từ ngày 15.2 (tức ngày 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

Động viên người lao động làm việc xuyên Tết trên công trường

Tiến Xuân |

Ngày 12.2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam – Đỗ Đức Hùng cùng đoàn công tác của EVN đã đến động viên người lao động các đơn vị đang thi công xuyên Tết Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối.