Hơn 9 tỉ đồng hoàn thuế để thanh toán tiền BHXH cho công nhân Cty KaiYang

ANH THƯ |

Số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 9,3 tỉ đồng được chi trả ngay để thanh toán tiền Bảo hiểm xã hội cho người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn Kaiyang Việt Nam.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa chủ trì họp giải quyết những vướng mắc xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kaiyang Việt Nam (196 đường Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An). Cùng dự có các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố kết luận đồng ý cho phép Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chuyển số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (khoảng 9,3 tỉ đồng của Cục Thuế thành phố Hải Phòng trả cho công ty) về tài khoản của công ty mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Hải Phòng.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bắc Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với người đại diện được ủy quyền của công ty chi trả ngay số tiền hoàn thuế nêu trên cho Bảo hiểm xã hội quận Kiến An để thanh toán tiền bảo hiểm xã hội các tháng 5,6,7.2019 của người lao động Công ty.

Giao Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận Kiến An khẩn trương chốt bảo hiểm xã hội cho người lao động Công ty đến hết tháng 7.2019.

Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thống nhất việc đề xuất xử lý lương cho người lao động Công ty đến hết tháng 8.2019, sớm báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.

Như Lao Động đã đưa tin, sau hơn một tuần đi làm trở lại, sáng 28.8, hơn 2.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi vì ban giám đốc mới không điều hành, công ty tạm ngừng hoạt động.

Để giải quyết vụ việc, ngay chiều ngày 28.8, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã triệu tập và chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện các ngành Lao động thương binh xã hội, Liên đoàn lao động, Thuế, Hải quan, Tư pháp, công an, các ngân hàng... để bàn hướng tháo gỡ, giải quyết những việc liên quan đến Công ty KaiYang Việt Nam.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thành lập tổ công tác hỗ trợ công ty có giám đốc bỏ trốn

Hoàng Hoan |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã công bố quyết định thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc hơn 2.000 lao động mất việc do giám đốc bỏ trốn

Vụ giám đốc bỏ trốn: Ứng tiền trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động

Hoàng Hoan |

Thành phố Hải Phòng quyết định ứng tiền ngân sách để trả lương còn thiếu tháng 7, tháng 8.2019 và đóng bảo hiểm xã hội cho hơn 2.000 lao động có giám đốc bỏ trốn, sau đó sẽ trừ vào các khoản kinh phí còn lại của công ty KaiYang Việt Nam

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân đến quận kiến nghị

Mai Chi - Đăng Luân |

Sau hơn một tuần đi làm trở lại, sáng 28.8, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi vì ban giam đốc mới không điều hành, công ty tạm ngừng hoạt động.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hải Phòng thành lập tổ công tác hỗ trợ công ty có giám đốc bỏ trốn

Hoàng Hoan |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã công bố quyết định thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc hơn 2.000 lao động mất việc do giám đốc bỏ trốn

Vụ giám đốc bỏ trốn: Ứng tiền trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động

Hoàng Hoan |

Thành phố Hải Phòng quyết định ứng tiền ngân sách để trả lương còn thiếu tháng 7, tháng 8.2019 và đóng bảo hiểm xã hội cho hơn 2.000 lao động có giám đốc bỏ trốn, sau đó sẽ trừ vào các khoản kinh phí còn lại của công ty KaiYang Việt Nam

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân đến quận kiến nghị

Mai Chi - Đăng Luân |

Sau hơn một tuần đi làm trở lại, sáng 28.8, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi vì ban giam đốc mới không điều hành, công ty tạm ngừng hoạt động.