Báo cáo tại đại hội, ông Trần Công Kha - Phó Tổng Giám đốc Thường trực VRG, cho biết trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do giá mủ caosu duy trì ở mức thấp, nhưng phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ của VRG đã đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và của tập đoàn nói riêng.
Tổng doanh thu trong 5 năm của VRG là gần 110.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 19.000 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 13.425 tỉ đồng, thu nhập bình quân của trên 81.000 lao động (trong đó có 32,09% là CNLĐ người đồng bào dân tộc thiểu số) đạt mức 7,2 triệu đồng/người/tháng.
Trong 5 năm qua, CNVCLĐ trong VRG đã có 150 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được Bộ NNPTNT công nhận và hàng ngàn sáng kiến cấp tập đoàn. Cùng với những sản phẩm truyền thống, CNVCLĐ của VRG còn có nhiều sáng kiến, cải tiến tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế như lốp xe tải, xe máy mang thương hiệu ***VRG.
Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ trong đơn vị, VRG và các đơn vị trực thuộc đã đóng góp gần 335 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh, từ thiện xã hội và VRG đã được Bộ LĐTBXH, Bộ NNPTNT, Tạp chí Cộng sản bình chọn là một trong 10 tổ chức tiêu biểu xuất sắc và được tặng bằng khen “Vì sự nghiệp xóa đói giảm nghèo”.
Cũng trong thời gian trên, các tập thể, cá nhân của VRG đã được trao tặng gần 150 danh hiệu thi đua cấp Nhà nước như Huân chương các loại, Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, gần 1.600 Bằng khen cấp bộ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó CNVCLĐ trực tiếp là đối tượng được lãnh đạo VRG đặc biệt quan tâm, nên đối tượng này luôn chiếm tỷ lệ khá cao (hơn 70%) trong tổng số cá nhân được tặng thưởng.
Dịp này, 4 tập thể của VRG được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho VRG, tặng Bằng khen cho 17 tập thể. VRG đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cho 30 tập thể, 61 cá nhân.