Hơn 7 tỉ đồng thăm hỏi, hỗ trợ 3.800 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Lương Nguyễn |

Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN (CĐ ĐLVN) Khuất Quang Mậu cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, CĐ các đơn vị đã thăm hỏi 3.809 lượt NLĐ với số tiền 7,023 tỉ đồng; CNVCLĐ trong Tập đoàn đã ủng hộ 10,728 tỉ đồng cho người nghèo ở các địa phương, các đơn vị ngoài ngành khó khăn…

Bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN về các hoạt động Tháng Công nhân 2018 theo chủ đề “Mỗi CĐ cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, CĐ ĐLVN đã hướng hoạt động chăm lo về cơ sở, về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để chỉ đạo CĐ trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân với mục tiêu mỗi CĐCS lựa chọn ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập cho người lao động.

Tại các CĐ trực thuộc đã thăm hỏi, trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn là 1.129 lượt NLĐ với số tiền 2,6 tỉ đồng; Thăm hỏi NLĐ làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, sinh hoạt đi lại khó khăn là 209 đơn vị với số tiền là 2,8 tỉ đồng.

CĐ ĐLVN cũng đã cử 3 đoàn công tác thăm hỏi NLĐ tại 17 đơn vị vùng hải đảo và đơn vị mới thành lập có nhiều khó khăn với số tiền là 480 triệu đồng. Qua công tác thăm hỏi thực tế tại cơ sở, các đoàn công tác của CĐ ĐLVN đều đánh giá cao CĐ các cấp trong toàn ngành đã triển khai tốt hướng dẫn của CĐ ĐLVN về Tháng công nhân năm 2018. Các đoàn công tác cũng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; tìm hiểu đời sống, việc làm; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của NLĐ để có những phối hợp với chuyên môn các cấp nghiên cứu, giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, CĐ ĐLVN đã duyệt quyết toán kinh phí xây dựng 23 nhà MÂCĐ năm 2017 là 1,38 tỉ đồng. Hỗ trợ xây mới 26 nhà MÂCĐ với tổng số tiền là 1,441 tỉ đồng (trong đó CĐ ĐLVN hỗ trợ 15 nhà với số tiền là 900 triệu đồng; các đơn vị hỗ trợ 11 nhà với số tiền là 541 triệu đồng).

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.