Hơn 6,9 triệu đoàn viên, người lao động hưởng lợi gần 2.000 tỉ đồng

Bảo Hân |

Các cấp Công đoàn đã kịp thời chăm lo đến đời sống của đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong những lúc khó khăn nhất, Công đoàn đã chăm lo cho đoàn viên, người lao động, giúp người lao động thêm tin tưởng vào Đảng, vào tổ chức Công đoàn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - nhấn mạnh như trên trong buổi làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chiều 21.6.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Trần Văn Thuật.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, mặc dù trong bối cảnh phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ thiên tai và dịch bệnh, các cấp Công đoàn đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, trong đó hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu 6/9 nhóm chỉ tiêu Đại hội XII. Các cấp Công đoàn đã kết nạp 2.293.126 đoàn viên, vượt chỉ tiêu trước 2 năm; thành lập được tổ chức cơ sở của Công đoàn tại 28.307/33.040 doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đạt 85,7% chỉ tiêu.

Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2020, đã ký mới 974 thỏa thuận, nâng tổng số thỏa thuận đã ký lên 2.401 bản, có hơn 6,9 triệu đoàn viên, người lao động được hưởng lợi ích từ các thỏa thuận với số tiền là hơn 1.925 tỉ đồng. Các cấp Công đoàn tập trung nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Đến nay, số Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động tăng 3,8% so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 92,3% đơn vị có giá trị bữa ăn ca đạt từ 15.000 đồng trở lên, tăng 15,5% so với đầu nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh:  Bảo Hân
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Công tác phát triển đảng trong công nhân lao động được các cấp Công đoàn, đặc biệt là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc biệt quan tâm và có nhiều giải pháp chủ động phát hiện, bồi dưỡng những công nhân ưu tú giới thiệu cho đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Kết quả từ năm 2018 đến nay, các Công đoàn cơ sở đã giới thiệu được 418.831 đoàn viên, trong đó số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là 249.927 người…

Ông Nguyễn Đình Khang nói thêm, nhận thức của các cấp Công đoàn về chăm lo cho đoàn viên, người lao động có sự thay đổi quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, bước đầu hình thành cơ chế để chăm lo, hỗ trợ khi số đông đoàn viên, người lao động gặp khó khăn từ nguồn tài chính công đoàn. Tổng Liên đoàn đã kịp thời hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai các hoạt động theo từng giai đoạn cụ thể của cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Các cấp Công đoàn đã chi tổng số tiền hơn 656,937 tỉ đồng để hỗ trợ, chăm lo cho 658.989 người lao động, trong đó nguồn tài chính Công đoàn là chủ yếu (chiếm hơn 65,2%)...

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - ghi nhận, thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong bối cảnh có nhiều phát sinh. Bà Bùi Thị Minh Hoài hoan nghênh các cấp Công đoàn đã kịp thời chăm lo đến đời sống của đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong những lúc khó khăn nhất, Công đoàn đã chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Điều này giúp người lao động thêm tin tưởng vào Đảng, vào tổ chức Công đoàn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận các kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành Chương trình hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vừa ban hành; rà soát, lại các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn hỗ trợ hàng chục nghìn công nhân lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Ngày 21.6, theo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện nay có khoảng 40.000 công nhân lao động (CNLĐ) phải nghỉ việc từ 1 tháng trở lên do phải điều trị COVID-19, phong toả cách ly y tế hoặc do doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm hoặc không đảm bảo điều kiện sản xuất theo quy định của tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Công đoàn Dệt may chi 2,9 tỉ đồng chăm lo người lao động ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Thời gian qua, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã chú trọng thực hiện Chương trình số 740/CTr-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai chương trình xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Tổng Bí thư trao quyết định phân công Trưởng ban Dân vận Trung ương

THEO TTXVN |

Ngày 8.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố quyết định phân công Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Công đoàn hỗ trợ hàng chục nghìn công nhân lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Ngày 21.6, theo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện nay có khoảng 40.000 công nhân lao động (CNLĐ) phải nghỉ việc từ 1 tháng trở lên do phải điều trị COVID-19, phong toả cách ly y tế hoặc do doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm hoặc không đảm bảo điều kiện sản xuất theo quy định của tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Công đoàn Dệt may chi 2,9 tỉ đồng chăm lo người lao động ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Thời gian qua, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã chú trọng thực hiện Chương trình số 740/CTr-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai chương trình xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Tổng Bí thư trao quyết định phân công Trưởng ban Dân vận Trung ương

THEO TTXVN |

Ngày 8.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố quyết định phân công Trưởng ban Dân vận Trung ương.