Hơn 600 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân và người khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 1.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia" năm 2024. Chương trình đã trao hàng trăm phần quà Tết hỗ trợ công nhân lao động khó khăn.

Tham dự buổi lễ, phía tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; về phía tổ chức Công đoàn có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao bảng hỗ trợ 44,4 tỉ đồng để LĐLĐ tỉnh Bình Dương chăm lo cho 44.400 công nhân có hoàn cảnh khó khăn không về quê đón Tết, mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trong tỉnh Bình Dương cũng trao hỗ trợ tiền, vật chất để LĐLĐ tỉnh Bình Dương có thêm nguồn lực chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao hỗ trợ 44,5 triệu đồng để LĐLĐ tỉnh Bình Dương chăm lo cho đoàn viên lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao hỗ trợ 44,4 tỉ đồng để LĐLĐ tỉnh Bình Dương chăm lo cho đoàn viên lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn, tổ chức Công đoàn các cấp ở Bình Dương dành nguồn kinh phí hơn 300 tỉ đồng. Bên cạnh đó, chính quyền cùng các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ cũng hỗ trợ thêm 300 tỉ để cùng Công đoàn chăm lo cho người lao động và người dân khó khăn dịp Tết.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ tỉnh đã trao tặng vé xe, vé máy bay, vé tàu cho công nhân về quê đón Tết. Bên cạnh đó, trao các phần quà là nhu yếu phẩm và tiền mặt là 1 triệu đồng cho hàng trăm công nhân lao động. Nhận quà Tết, ai cũng vui mừng, xúc động.

Ông
Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà Tết và khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Đình Trọng

Tham dự buổi trao quà, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhận định, những chính sách chăm lo cho người lao động của chính quyền tỉnh Bình Dương cùng hoạt động của Công đoàn Bình Dương có ý nghĩa rất lớn. Thể hiện rõ tính nhân văn sâu sắc và sự chung tay giữa các ngành các cấp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương.

fff
Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, Vietnam Airlines và lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao vé máy bay cho công nhân về quê đón Tết. Ảnh: Đình Trọng
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Đại diện các sở, ngành cùng trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Đại diện các sở, ngành cùng trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Tết bệnh nhân nghèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bình Dương được các cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ để Tết ở bệnh viện ấm áp hơn.

Công nhân Bình Dương hớn hở xách đồ từ chợ Tết Công đoàn về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Chợ Tết Công đoàn ở Bình Dương với nhiều mặt hàng đa dạng, hầu hết đều được giảm giá bán để hỗ trợ công nhân lao động. Đáng chú ý, Công đoàn còn phát phiếu mua hàng cho đoàn viên khó khăn.

Cặp linh vật rồng bằng lu độc lạ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, hình ảnh cặp linh vật rồng uốn lượn như đang bay lên ở đầu đường Hồ Văn Cống gây sự chú ý với người dân Bình Dương. Các nghệ nhân đang khẩn trương chế tác linh vật rồng chào xuân 2024 từ gần 100 chiếc lu.

Khách đi lại ở sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, TPHCM cấp bách chống kẹt xe

Huyền Trân |

TPHCM - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp chống kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Việt Nam dẫn đầu về lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023

MINH PHONG |

Việt Nam là quốc gia dẫn đầu về tỉ lệ lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023 qua truyền hình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định về công tác nhân sự

Vân Trang |

Ngày 2.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức công bố một số quyết định về công tác nhân sự.

Dự báo thời tiết từ ngày ông Công ông Táo đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày ông Công ông Táo đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024, thời tiết miền Bắc sẽ phân hóa nhiều hình thế khác nhau.

Người Đà Lạt giữ sạch hồ Xuân Hương ngày tiễn ông Táo về trời

Mai Hương |

Ngày 2.2. nhiều người dân TP Đà Lạt đã thả cá một cách văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh cảnh quan hồ Xuân Hương.

Tặng quà Tết bệnh nhân nghèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bình Dương được các cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ để Tết ở bệnh viện ấm áp hơn.

Công nhân Bình Dương hớn hở xách đồ từ chợ Tết Công đoàn về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Chợ Tết Công đoàn ở Bình Dương với nhiều mặt hàng đa dạng, hầu hết đều được giảm giá bán để hỗ trợ công nhân lao động. Đáng chú ý, Công đoàn còn phát phiếu mua hàng cho đoàn viên khó khăn.

Cặp linh vật rồng bằng lu độc lạ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, hình ảnh cặp linh vật rồng uốn lượn như đang bay lên ở đầu đường Hồ Văn Cống gây sự chú ý với người dân Bình Dương. Các nghệ nhân đang khẩn trương chế tác linh vật rồng chào xuân 2024 từ gần 100 chiếc lu.