Hơn 5.500 người lao động đã về quê đón Tết an toàn

Việt Lâm |

Sáng mùng 2 Tết Nguyên đánh Canh Tý 2020 (26.1), theo thông tin từ các chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh (SEV) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), hơn 5.500 người lao động được Công đoàn và lãnh đạo Công ty hỗ trợ xe ôtô về quê đều an toàn, đón Tết sum vầy cùng với gia đình.

Ông Lại Hoàng Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công ty SEV cho biết, sáng 29 Tết (23.1), lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn đã đưa hơn 2.000 nhân viên lên 45 chuyến xe ôtô (45 chỗ) với 12 tuyến để họ về quê đón Tết cùng gia đình…

Nhân viên Công ty SEVT lên những chuyến xe Công đoàn về quê đón Tết.
Nhân viên Công ty SEVT lên những chuyến xe Công đoàn về quê đón Tết.

Cũng như Công ty SEV, hơn 3.500 nhân viên Công ty SEVT đã được Công đoàn và Công ty hỗ trợ 90 chuyến xe ôtô về quê đón Tết.

Ông Lê Văn Thăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty SEVT cho biết, để chia sẻ với nhân viên và mong muốn họ về quê đón Tết, an toàn trở lại làm việc theo đúng lịch, lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã hỗ trợ người lao động 60% tiền vé ôtô trên những chuyến xe Công đoàn.

Cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên mừng tuổi cho con nhân viên Công ty SEVT.
Cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên mừng tuổi cho con nhân viên Công ty SEVT.

“Công ty và Công đoàn sẵn sàng hỗ trợ 100% tiền vé ôtô về quê đón Tết, nhưng năm nay, việc nhân viên bỏ ra 40% tiền vé là để họ có trách nhiệm thực hiện khi đã đăng ký tham gia những chuyến xe do Công đoàn tổ chức. Bởi có đợt, một số nhân viên đăng ký nhưng không đi” - ông Thăng cho biết.

Lãnh đạo và Công Công ty SEV tiễn nhân viên về quê đón Tết.
Lãnh đạo và Công Công ty SEV tiễn nhân viên về quê đón Tết.

Và theo thông tin của các trưởng xe thì trên đường về tất cả các tỉnh, thành phố như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh…, các đoàn xe không gặp sự cố nào, mọi người lao động sau một năm làm việc đã được đón Tết an toàn với gia đình.

Lãnh đạo Công ty SEVT mừng tuổi nhân viên trước khi họ lên xe Công đoàn về quê đón Tết.
Lãnh đạo Công ty SEV mừng tuổi nhân viên trước khi họ lên xe Công đoàn về quê đón Tết.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày mùng 5 Tết, Công ty và Công đoàn tiếp tục thuê xe về quê các nhân viên đón họ trở lại doanh nghiệp làm việc theo đúng lịch. Tại Công ty SEV có hơn 1.700 nhân viên, Công SEVT có hơn 2.900 nhân viên đăng ký đi xe Công đoàn…

Anh Hoàng Văn Thành (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - một trong hàng nghìn người sử dụng xe Công đoàn để về quê đón Tết và quay trở lại làm việc - phấn khởi cho biết, anh đã làm việc ở Công ty SEV hơn 3 năm nay, năm nào cũng đi xe Công đoàn để về quê đón Tết.

Nhân viên Công ty SEVT chúc các đồng nghiệp về quê đón Tết an toàn.
Nhân viên Công ty SEVT chúc các đồng nghiệp về quê đón Tết an toàn.

“Đi xe Công đoàn tôi cảm thấy rất yên tâm, bởi không phải chịu cảnh chen chúc, nhồi nhét, lái xe cẩn thận, chạy đúng tốt độ. Đặc biệt, trước khi lên xe về quê, chúng tôi còn được lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn mừng tuổi sớm… Những sự quan tâm của lãnh đạo Công ty và Công đoàn đã giúp nhân viên đón Tết vui tươi, an lành, phấn khởi quay trở lại làm việc với tinh thần và sức khoẻ tốt nhất!” - anh Thành chia sẻ.

Sáng 23.1 (tức 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại Khu công nghiệp Yên Bình, ông Vũ Duy Hoàng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã trao số tiền 400 triệu đồng cho lãnh đạo Công ty SEVT, trao quà cho công nhân về quê ăn Tết trong chương trình hỗ trợ 60% giá vé và bố trí ôtô đưa và đón hơn 7.000 công nhân lao động dịp Tết Canh Tý năm 2020 do Công ty và Công đoàn thực hiện.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Công đoàn trao vé xe cho công nhân về quê ăn tết

TRẦN TUẤN |

Tối 23.1 (29 Tết), LĐLĐ Hà Tĩnh, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã tổ chức trao vé xe miễn phí và tặng quà "lì xì" cho công nhân của Công ty FHS về quê ăn tết.

Công đoàn đồng hành cùng công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Sáng 22.1.2020 (28 Tết Canh Tý), các cấp công đoàn thủ đô đã tổ chức tiễn công nhân tại các khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất… về quê ăn Tết. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã hỗ trợ 10 chuyến xe miễn phí để đưa người lao động về quê an toàn vui đón xuân.

Công đoàn Hà Nội tiễn công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên - Nguyễn Hải |

Cũng dậy sớm, cũng vào khu công nghiệp nhưng hôm nay, ngày 22.1 (28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), anh chị em công nhân lại mang tâm trạng bồi hồi, sung sướng. Bởi hơn 6h, họ sẽ lên xe về sum vầy với gia đình ngày Tết. Những chuyến xe tình nghĩa do Công đoàn tổ chức, hoàn toàn miễn phí.

LĐLĐ tỉnh Long An đưa công nhân về quê ăn tết

Kỳ Quan |

Sáng 20.1 (26 tháng Chạp âm lịch), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao vé xe và tiễn đưa CNLĐ ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê ăn tết với gia đình.

Những chuyến xe đầu tiên đưa công nhân về quê đón Tết Canh Tý

Mai Dung |

Đúng 6h sáng, những chuyến xe lăn bánh đưa hơn 500 công nhân, lao động cùng gia đình về quê đón Tết tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Tĩnh: Công đoàn trao vé xe cho công nhân về quê ăn tết

TRẦN TUẤN |

Tối 23.1 (29 Tết), LĐLĐ Hà Tĩnh, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã tổ chức trao vé xe miễn phí và tặng quà "lì xì" cho công nhân của Công ty FHS về quê ăn tết.

Công đoàn đồng hành cùng công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Sáng 22.1.2020 (28 Tết Canh Tý), các cấp công đoàn thủ đô đã tổ chức tiễn công nhân tại các khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất… về quê ăn Tết. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã hỗ trợ 10 chuyến xe miễn phí để đưa người lao động về quê an toàn vui đón xuân.

Công đoàn Hà Nội tiễn công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên - Nguyễn Hải |

Cũng dậy sớm, cũng vào khu công nghiệp nhưng hôm nay, ngày 22.1 (28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), anh chị em công nhân lại mang tâm trạng bồi hồi, sung sướng. Bởi hơn 6h, họ sẽ lên xe về sum vầy với gia đình ngày Tết. Những chuyến xe tình nghĩa do Công đoàn tổ chức, hoàn toàn miễn phí.

LĐLĐ tỉnh Long An đưa công nhân về quê ăn tết

Kỳ Quan |

Sáng 20.1 (26 tháng Chạp âm lịch), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao vé xe và tiễn đưa CNLĐ ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê ăn tết với gia đình.

Những chuyến xe đầu tiên đưa công nhân về quê đón Tết Canh Tý

Mai Dung |

Đúng 6h sáng, những chuyến xe lăn bánh đưa hơn 500 công nhân, lao động cùng gia đình về quê đón Tết tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa.