Hơn 5.500 lao động ngành Đường sắt không thể tiếp cận hỗ trợ

Linh Nguyên |

Hiện nay Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) phải dừng tất cả các đoàn tàu khách trên toàn mạng lưới đường sắt quốc gia; hơn 5.500 người lao động (NLĐ) của ngành không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn nhưng không tiếp cận được với chính sách hỗ trợ... Ngày 5.9, CĐ ĐSVN cho biết, đã gửi kiến nghị lên Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH.

Hơn 5.500 NLĐ không được hỗ trợ theo Quyết định 23

Với tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, dự kiến hết năm 2021, TCty ĐSVN tiếp tục lỗ 1.036 tỉ đồng, đặc biệt số NLĐ phải tạm ngừng việc và nghỉ việc không hưởng lương trên 5.500 người.

Hiện TCty ĐSVN đang tập hợp hồ sơ xin vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đồng thời cùng tổ chức CĐ, NLĐ phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ việc do phải cách ly y tế… làm thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Về điều kiện “phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19” để NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được hỗ trợ thì thực tế do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các địa phương phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không cho phép các đoàn tàu đón trả khách tại các ga dọc tuyến ĐS.

Do đó TCty ĐSVN phải dừng tất cả các đoàn tàu khách trên toàn mạng lưới đường sắt quốc gia mà không có bất cứ quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc dừng hoạt động đối với doanh nghiệp, kéo theo hơn 5.500 NLĐ của ngành ĐS không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn nhưng vẫn không tiếp cận được với chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Kiến nghị sửa đổi để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Ông Mai Thành Phương - Chủ tịch CĐ ĐSVN - cho biết, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và NLĐ ngành ĐS đang hết sức khó khăn, phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 thì cần xem xét, sửa đổi, bổ sung một số nội dung.

Do đó, CĐ ĐSVN có văn bản đề nghị Bộ LĐTBXH, Tổng LĐLĐVN xem xét, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, đề xuất Chính phủ cho phép NLĐ ngành ĐS phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 ngành ĐS phải dừng tất cả các đoàn tàu khách trên toàn mạng lưới ĐS quốc gia) được xem như là phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Có như vậy, NLĐ mới  được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (tương tự các DN không đáp ứng được điều kiện “3 tại chỗ” phải dừng hoạt động được xem như là phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản số 2844/LĐTBXH-PC ngày 25.8.2021 của Bộ LĐTBXH).

Bên cạnh đó, CĐ ĐSVN cũng đề nghị sửa đổi điều kiện cho vay vốn tại Tiết b, Khoản 2, Điều 38 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg là “Doanh nghiệp có báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ngành Đường sắt tiếp tục được hỗ trợ khẩn cấp

Kiều Vũ |

Ngày 26.8, ông Mai Thành Phương – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - đã  trao hỗ trợ khẩn cấp cho đại diện đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người lao động ngành Đường sắt tiếp tục được hỗ trợ khẩn cấp

Kiều Vũ |

Ngày 26.8, ông Mai Thành Phương – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - đã  trao hỗ trợ khẩn cấp cho đại diện đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.