Hơn 550 triệu đồng hỗ trợ gần 400 đoàn viên lao động là các trường hợp F1

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ 368 lao động là các trường hợp F1 làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền 552 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người).

Theo thông tin từ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, để chia sẻ khó khăn với những lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn đang tích cực hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn. Theo đó, tới thời điểm này, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ 368 lao động là các trường hợp F1 làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền 552 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người).

Theo thông tin từ Sở Y tế, tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 155 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, TP.Biên Hòa ghi nhận 65 ca, chủ yếu tại các khu vực đã phong tỏa; huyện Vĩnh Cửu 39 ca, chủ yếu liên quan đến ổ dịch công ty Changshin; huyện Nhơn Trạch 16 ca. Các huyện: Trảng Bom, Định Quán… ghi nhận vài ca/huyện.

Như vậy đến nay, Đồng Nai ghi nhận tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư là 962 ca. Riêng tại Công ty Changshin đến nay đã xác định có 74 ca.

Ngành Y tế đề nghị toàn thể người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn nguồn lây. Tiếp tục test nhanh cho người lao động tại các doanh nghiệp, khẩn trương điều tra, truy vết, xử lý các trường hợp F0, F1, F2.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị ưu tiên vaccine cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét ưu tiên phân bổ và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp trong thời gian gần nhất.

Một công ty có 40.000 công nhân ở Đồng Nai nhưng chỉ 8.000 người đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai có hơn 40.000 công nhân, nhưng nay chỉ có khoảng 8.000 công nhân đi làm sau khi công ty có trường hợp công nhân mắc COVID-19 và nhiều phường trên địa bàn thực hiện cách ly y tế.

Công ty ở Đồng Nai tạm cho 40.000 công nhân nghỉ việc do ca mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động (NLĐ) tạm ngừng hoạt động và cho toàn bộ hơn 40.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, do có ca mắc COVID-19.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị ưu tiên vaccine cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét ưu tiên phân bổ và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp trong thời gian gần nhất.

Một công ty có 40.000 công nhân ở Đồng Nai nhưng chỉ 8.000 người đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai có hơn 40.000 công nhân, nhưng nay chỉ có khoảng 8.000 công nhân đi làm sau khi công ty có trường hợp công nhân mắc COVID-19 và nhiều phường trên địa bàn thực hiện cách ly y tế.

Công ty ở Đồng Nai tạm cho 40.000 công nhân nghỉ việc do ca mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động (NLĐ) tạm ngừng hoạt động và cho toàn bộ hơn 40.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, do có ca mắc COVID-19.