Hơn 5.000 lao động Dệt may Thành Công được điều chỉnh giờ làm việc

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, tại Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, tất cả các ngành sản xuất với hơn 5.000 lao động được điều chỉnh giờ làm việc trong thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Ban phòng chống dịch bệnh Công ty đã quyết liệt đề ra các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ, cụ thể hơn. Trong đó tất cả các ngành sản xuất với hơn 5.000 lao động được điều chỉnh giờ làm việc trong thời gian cao điểm lây lan dịch, bố trí chia làm 2 ca sản xuất riêng biệt, ca sáng từ 5 giờ đến 13 giờ, ca chiều từ 14 giờ đến 22 giờ; giãn cách mật độ công nhân trong xưởng.

Nhà để xe, cổng ra vào của công nhân từng ca cũng được phân chia hợp lý nhằm hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc giữa 2 ca.

Triển khai chế độ làm việc tại nhà đối với nhân viên khối phòng ban; được chia làm 2 nhóm riêng biệt, thực hiện làm việc online xen kẽ các ngày trong tuần. Nhân viên thuộc 2 nhóm này không được gặp nhau trong và ngoài Công ty, đề phòng có thể lây nhiễm cho nhau. Nếu 1 nhóm có nhân viên bị nhiễm F0 thì nhóm đó sẽ bị cách ly, nhóm còn lại vẫn có thể đi làm được.

Tổ chức diễn tập các tình huống và thực hiện các biện pháp, các kịch bản sẵn sàng ứng phó dịch bệnh tại Công ty nếu có trường hợp F0 – F1 – F2. Tạm ngưng hoạt động các thang máy và máy lạnh văn phòng trong toàn Công ty; mở cửa sổ thông thoáng đón nắng, sử dụng quạt. Lau sàn định kỳ 2 lần trong tuần bằng dung dịch cloramin B. Xe đưa đón công nhân không được chở quá 50% số ghế và tối đa không quá 20 người. Mỗi hàng ghế chỉ được ngồi 1 người. Không được mở máy lạnh trong xe mà phải mở cửa sổ xe.

Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Sử dụng bàn ăn cách ly để ngồi ăn giữa ca. Cán bộ công nhân viên không được nhận hàng đặt trên mạng ngoài cổng Công ty.

Khai báo y tế bằng mã theo dõi riêng của Công ty, giúp cán bộ công nhân viên cung cấp thông tin tình hình sức khỏe, yếu tố dịch tễ, quá trình di chuyển của bản thân trong vòng 24 giờ qua một cách trung thực, chính xác. Hàng ngày Tổ an toàn COVID-19 thu thập, tổng hợp dữ liệu để phục vụ cho việc truy xuất dữ liệu. Ban an toàn COVID-19 của xưởng tổng hợp, rà soát, báo cáo về tổ y tế các trường hợp có triệu chứng COVID-19 và/hoặc có yếu tố dịch tễ cần lưu ý theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị được sử dụng tối đa 10% tài chính tích luỹ chia sẻ mua vaccine

Hải Anh |

Nếu được sự đồng ý của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ khẩn trương xây dựng Đề án để triển khai thực hiện việc sử dụng nguồn tài chính tích lũy của các cấp Công đoàn Thành phố (tối đa 10%) để hỗ trợ, đóng góp, chia sẻ một phần cùng các doanh nghiệp mua vaccine tiêm phòng dịch cho cán bộ Công đoàn cơ sở, công nhân lao động các khu công nghiệp và một số khu vực có nguy cơ cao.

Đề xuất điều chỉnh thời gian thi và làm bài thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Tường Vân |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã gửi văn bản đề xuất với UBND thành phố về phương án điều chỉnh lịch thi và thời gian làm bài kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Vận động nguồn lực xã hội hoá để ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch

Kiều Vũ |

LĐLĐ Hà Nội cho biết Công đoàn các cấp của Hà Nội đang tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để ủng hộ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Đề nghị được sử dụng tối đa 10% tài chính tích luỹ chia sẻ mua vaccine

Hải Anh |

Nếu được sự đồng ý của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ khẩn trương xây dựng Đề án để triển khai thực hiện việc sử dụng nguồn tài chính tích lũy của các cấp Công đoàn Thành phố (tối đa 10%) để hỗ trợ, đóng góp, chia sẻ một phần cùng các doanh nghiệp mua vaccine tiêm phòng dịch cho cán bộ Công đoàn cơ sở, công nhân lao động các khu công nghiệp và một số khu vực có nguy cơ cao.

Đề xuất điều chỉnh thời gian thi và làm bài thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Tường Vân |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã gửi văn bản đề xuất với UBND thành phố về phương án điều chỉnh lịch thi và thời gian làm bài kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Vận động nguồn lực xã hội hoá để ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch

Kiều Vũ |

LĐLĐ Hà Nội cho biết Công đoàn các cấp của Hà Nội đang tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để ủng hộ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung.