Hơn 5.000 chỉ tiêu tuyển dụng cho thanh niên Thủ đô

Bảo Hân |

Trong số hơn 5.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô lần thứ XI- năm 2019, có 2.454 chỉ tiêu tuyển dụng Đại học/Cao đẳng; 1.307 chỉ tiêu tuyển dụng lao động phổ thông/lao động khác; 2.100 chỉ tiêu tuyển sinh du học, học nghề.

“Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô” lần thứ XI- năm 2019 do Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Thành Đô, Huyện đoàn Hoài Đức tổ chức trong 2 ngày 8-9.11 tại Trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội dự kiến thu hút 15.000 lượt người, với sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp; dự kiến sẽ có hơn 5.000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo dạy nghề cho lao động trẻ, thanh niên, sinh viên năm cuối ở các trình độ đại học, cao đẳng, công nhân kỹ thuật và nhiều vị trí lao động hấp dẫn đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề.

Ngày hội có những hoạt động rất hữu ích đối với các lao động trẻ: Tập huấn “Kỹ năng xây dựng CV Vàng”; tọa đàm “Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng”; tọa đàm “Thanh niên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo” với chủ đề “Làm thuê hay khởi nghiệp”... Các hoạt động này đều có sự tham gia của nhiều diễn giả, chuyên gia...

Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô” là hoạt động thường niên của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội (trước đây là Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội). Mục tiêu của Ngày hội là: Chuyên nghiệp - Thực chất - Ấn tượng - Hiệu quả.

Năm 2019 là năm thứ 11 liên tiếp, Trung tâm tổ chức chương trình. Các Chương trình được đã tổ chức đã trực tiếp kết nối, giới thiệu việc làm cho thanh niên; định hướng nghề nghiệp, việc làm và phát triển bản thân cho thanh niên; thu thập thông tin về dự báo nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của lao động; góp phần định hướng trong công tác đào tạo nhân lực trẻ...

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp gia tăng kế hoạch tuyển dụng lao động

ANH THƯ |

Với sự chuyển dịch tích cực của nền kinh tế, nhiều việc làm sẽ tiếp tục được tạo ra, dự báo số lao động có việc làm trong năm 2019 sẽ tiếp tục tăng lên, lũy kế đạt mức 56 triệu người. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, thị trường lao động sẽ có sự chuyển dịch theo hướng thiên về sử dụng lao động có kỹ năng và trình độ cao, cũng như kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của các doanh nghiệp tiếp tục có sự gia tăng.

Phân biệt giới trong tuyển dụng làm giảm 50% ứng viên tiềm năng

LÊ TUYẾT |

“Ưu tiên tuyển nam”, “Ưu tiên tuyển nữ”, “Công việc chỉ dành cho nam giới”… Những mẫu tuyển dụng có sự phân biệt về giới như trên vô tình sẽ khiến nhà tuyển dụng mất đi 50% ứng viên tiềm năng.

Sàn giao dịch thu hút nhiều lao động đến tuyển dụng ngày đầu xuân

QUỐC CƯỜNG |

Sáng 14.2, Sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ Hà Tĩnh) phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tại thị xã Hồng Lĩnh đã thu hút rất đông người lao động đến tìm việc, nghe tư vấn về việc làm

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Doanh nghiệp gia tăng kế hoạch tuyển dụng lao động

ANH THƯ |

Với sự chuyển dịch tích cực của nền kinh tế, nhiều việc làm sẽ tiếp tục được tạo ra, dự báo số lao động có việc làm trong năm 2019 sẽ tiếp tục tăng lên, lũy kế đạt mức 56 triệu người. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, thị trường lao động sẽ có sự chuyển dịch theo hướng thiên về sử dụng lao động có kỹ năng và trình độ cao, cũng như kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của các doanh nghiệp tiếp tục có sự gia tăng.

Phân biệt giới trong tuyển dụng làm giảm 50% ứng viên tiềm năng

LÊ TUYẾT |

“Ưu tiên tuyển nam”, “Ưu tiên tuyển nữ”, “Công việc chỉ dành cho nam giới”… Những mẫu tuyển dụng có sự phân biệt về giới như trên vô tình sẽ khiến nhà tuyển dụng mất đi 50% ứng viên tiềm năng.

Sàn giao dịch thu hút nhiều lao động đến tuyển dụng ngày đầu xuân

QUỐC CƯỜNG |

Sáng 14.2, Sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ Hà Tĩnh) phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tại thị xã Hồng Lĩnh đã thu hút rất đông người lao động đến tìm việc, nghe tư vấn về việc làm