Hơn 500 lao động ở Khánh Hòa đã được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Phương Linh |

Khánh Hòa - Chỉ còn 4 ngày nữa là hết thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện Khánh Hòa mới tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ đề nghị của công nhân.

Thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động đến 10.8, trên địa bàn tỉnh có 33 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.290 lao động, với tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 20 doanh nghiệp, với tổng số 576 lao động thuộc 2 đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 08. Trong đó, lao động được hỗ trợ chủ yếu làm việc tại KCN Suối Dầu (huyện Cam Lâm). Đa số lao động được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà, với tổng số tiền 773 triệu đồng.

Đến nay, UBND các huyện thị đã thực hiện chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho 13 doanh nghiệp, với số tiền hơn 660 triệu đồng cho 505 lao động thuộc 2 đối tượng thụ hưởng.

Là địa phương có khoảng 13.000 lao động làm việc tại KCN Suối Dầu, theo lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện Cam Lâm, đến nay toàn huyện có 27 doanh nghiệp trên địa bàn có đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động với tổng số tiền hỗ trợ 1,650 tỉ đồng.

Trong đó, lao động làm việc trong doanh nghiệp có đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 2 là 58 lao động, tháng 3 có 87 lao động, tháng 4 có 1.037 lao động, tháng 5 có 997 lao động và tháng 6 là 979 lao động. Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là hơn 1,5 tỉ đồng. Có 13 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ lao động quay lại thị trường lao động trong tháng 5 và tháng 6 với tổng số tiền 71 triệu đồng.

Đến nay, Phòng LĐTB&XH huyện đã thực hiện chi trả cho lao động được hỗ trợ tại 13 doanh nghiệp. Riêng doanh nghiệp Công ty cổ phần Mặt trời Nha Trang chưa thể chi trả do phải điều chỉnh 1 trường hợp chưa đủ điều kiện hỗ trợ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

4 địa phương chưa giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà dù sắp hết hạn

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, song, vẫn còn 4 địa phương vẫn chưa giải ngân được đồng nào.

Giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà: Mới đạt 8,36% so với 3,4 triệu lao động

ANH THƯ |

Đến ngày 6.8, vẫn còn 12 địa phương chưa thực hiện giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động.

Chưa nhận được toàn bộ tiền hỗ trợ thuê nhà, công nhân không biết hỏi ai!

Minh Hương |

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động sẽ được nhận mức tiền lên đến 3.000.000 đồng/người trong thời gian tối đa 3 tháng. Theo ghi nhận, nhiều công nhân tại Hà Nội mới chỉ nhận được tiền hỗ trợ của 1 hoặc 2 trên tổng số 3 tháng thuê nhà.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

4 địa phương chưa giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà dù sắp hết hạn

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, song, vẫn còn 4 địa phương vẫn chưa giải ngân được đồng nào.

Giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà: Mới đạt 8,36% so với 3,4 triệu lao động

ANH THƯ |

Đến ngày 6.8, vẫn còn 12 địa phương chưa thực hiện giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động.

Chưa nhận được toàn bộ tiền hỗ trợ thuê nhà, công nhân không biết hỏi ai!

Minh Hương |

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động sẽ được nhận mức tiền lên đến 3.000.000 đồng/người trong thời gian tối đa 3 tháng. Theo ghi nhận, nhiều công nhân tại Hà Nội mới chỉ nhận được tiền hỗ trợ của 1 hoặc 2 trên tổng số 3 tháng thuê nhà.