LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Hơn 500 đoàn viên Công đoàn ra quân nhặt rác làm cho Huế đẹp hơn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 7.4, hàng trăm đoàn viên của LĐLĐ TP. Huế, LĐLĐ huyện Phú Lộc và LĐLĐ huyện Quảng Điền ra quân nhặt rác, dọn vệ sinh, trồng cây hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh".

Theo đó, LĐLĐ TP. Huế tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, trồng cây hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” tại Khu tái định cư phường Hương Sơ (TP. Huế) và các tuyến đường lân cận. Hoạt động thu hút hơn 200 đoàn viên đến từ nghiệp đoàn xích lô và các công đoàn cơ sở trên địa bàn phường.

Các đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô thuộc LĐLĐ TP. Huế tham gia nhặt rác, dọn vệ sinh.
Các đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô thuộc LĐLĐ TP. Huế tham gia nhặt rác, dọn vệ sinh.

Dịp này, LĐLĐ TP. Huế còn triển khai phong trào “Chung tay vì Thừa Thiên - Huế sạch đẹp” trong đoàn viên nghiệp đoàn xích lô. Trang bị giỏ đựng rác được thiết kế gọn, thẩm mỹ treo trên các xe xích lô và vận động đoàn viên nghiệp đoàn hưởng ứng “Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế đẹp hơn” nhằm khuyến khích những hành động đẹp vì vệ sinh môi trường.

Đoàn viên Công đoàn LĐLĐ huyện Phú Lộc tham gia hưởng ứng “Ngày chủ nhật Xanh“.
Đoàn viên Công đoàn LĐLĐ huyện Phú Lộc tham gia hưởng ứng “Ngày chủ nhật Xanh“.

Sáng cùng ngày, LĐLĐ huyện Phú Lộc tổ chức làm vệ sinh tại tuyến đường 19.5 và đường Hoàng Đức Trạch (thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị và Công đoàn Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh.

Cán bộ Công đoàn cùng đông đảo CNLĐ huyện Quảng Điền cũng ra quân nhặt rác, dọn về sinh môi trường hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" tại xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền).

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Giá cả đắt đỏ, công nhân luôn trong cảnh "giật gấu vá vai"

Lại Thu Hương |

Rời xa quê lên thành phố kiếm sống, nhiều công nhân vì thu nhập thấp, trong khi giá cả đắt đỏ ở nơi phố thị, khiến họ luôn phải rơi vào tình trạng “giật gấu vá vai’’, chi tiêu dè sẻn.

Tăng ca phải được sự đồng ý của người lao động

Nam Dương |

Nhiều ý kiến của công nhân lao động cho rằng khi sửa đổi Bộ luật Lao động, cần lưu ý việc tăng tuổi nghỉ hưu, cần phải cân nhắc, xem xét cho phù hợp với điều kiện lao động, lĩnh vực, ngành nghề.

LĐLĐ Cần Thơ: Hơn 26 tỉ đồng chăm lo đời sống cho người lao động

SỞ HẠ - KIM QUYẾN |

Ngày 4.4, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2019.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Giá cả đắt đỏ, công nhân luôn trong cảnh "giật gấu vá vai"

Lại Thu Hương |

Rời xa quê lên thành phố kiếm sống, nhiều công nhân vì thu nhập thấp, trong khi giá cả đắt đỏ ở nơi phố thị, khiến họ luôn phải rơi vào tình trạng “giật gấu vá vai’’, chi tiêu dè sẻn.

Tăng ca phải được sự đồng ý của người lao động

Nam Dương |

Nhiều ý kiến của công nhân lao động cho rằng khi sửa đổi Bộ luật Lao động, cần lưu ý việc tăng tuổi nghỉ hưu, cần phải cân nhắc, xem xét cho phù hợp với điều kiện lao động, lĩnh vực, ngành nghề.

LĐLĐ Cần Thơ: Hơn 26 tỉ đồng chăm lo đời sống cho người lao động

SỞ HẠ - KIM QUYẾN |

Ngày 4.4, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2019.