Hơn 500 CBCNLĐ tham gia hội diễn văn nghệ

T.Thúy |

Với 50 tiết mục văn nghệ đặc sắc, các CBCNVCNLĐ Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã mang đến hội diễn nhiều sắc thái cảm xúc. Sân chơi văn hóa tinh thần dành cho NLĐ, nhất là lao động nữ thực sự ý nghĩa hơn vào dịp tôn vinh người phụ nữ Việt Nam.

Tối 20.10, Công đoàn Công ty Yến Sào Khánh Hòa tổ chức đêm công diễn vào trao giải “Hội diễn văn nghệ nhân ngày phụ nữ Việt Nam” và tôn vinh các nữ CBCNV xuất sắc năm 2017.

 
 

Diễn ra từ 19 - 20.10, hội diễn là dịp quy tụ 18 đơn vị trực thuộc Công TNHH Nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa trong cả nước tham gia tranh tài trong các thể loại đơn ca, tốp ca, múa, hát. 50 tiết mục thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam, quê hương Khánh Hòa, ngành nghề Yến sào… đã được NLĐ mang đến hội diễn với tinh thần “cháy” hết mình. Mỗi phần thi đều được các đội đầu tư, dàn dựng khá chuyên nghiệp để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem như: múa hát “Tổ quốc gọi tên mình”, “Những cánh chim không mỏi”…

Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất toàn đoàn cho Công ty nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Công ty CP nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Nhân dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa trao bằng khen cho 47 nữ CBCNV tiêu biểu  xuất sắc năm 2017 đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị.

47 nữ CBCNV Công ty Yến Sào có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành nghề được tôn vinh. Ảnh: T.T
47 nữ CBCNV Công ty Yến Sào có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành nghề được tôn vinh. Ảnh: T.T

Theo ban tổ chức, với hơn 5.700 lao động, trong đó đa phần là lao động là nữ giới, bên cạnh hoạt động chăm lo đảm bảo các điều kiện cho chị em, đời sống tinh thần cũng được lãnh đạo đơn vị quan tâm. Hội diễn văn nghệ đã được đơn vị tổ chức hằng năm trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa doanh nghiệp, thông qua lời ca tiếng hát sẽ tiếp thêm sức sáng tạo cho NLĐ.

T.Thúy
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.