Hơn 4.500 lao động ngoại tỉnh lưu trú tại Hải Phòng do dịch COVID-19

Mai Dung |

Thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng, đến hết 2.2, toàn thành phố có 4.559 CNLĐ ngoại tỉnh hiện lưu trú tại Hải Phòng, không được về địa phương do dịch COVID-19.

Ngày 3.2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại hội nghị, các đại biểu thông tin về tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh; bàn giải pháp hỗ trợ công nhân tỉnh xa không được về quê đón Tết, công nhân nhà trọ, người lao động thuộc diện cách ly...

Cụ thể, theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố, đến ngày 2.2, toàn thành phố có 4.559 CNLĐ ngoại tỉnh hiện lưu trú tại Hải Phòng, không được về địa phương do dịch COVID-19. Trong đó, người lao động thuộc các khu công nghiệp chiếm đến 3.900 người, chủ yếu tập trung ở Khu công nghiệp Tràng Duệ, Nomura. Trước tình hình trên, nhiều doanh nghiệp quan tâm, bố trí chỗ nghỉ tại công ty cho người lao động, hỗ trợ NLĐ thuê nhà trọ để lưu trú trong thời gian địa phương phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận. Nhằm chia sẻ khó khăn với các đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố đã thống nhất trao tặng hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mỗi đơn vị 100 triệu đồng; hỗ trợ CNVCLĐ 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh mỗi địa phương 200 triệu đồng để mua sắm vật phẩm và động viên các lực lượng tham gia chống dịch.

Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ thành phố cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai các hoạt động quan tâm, chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt công nhân lao động xa quê, lao động người nước ngoài ở lại Hải Phòng đón Tết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

CĐKKT Hải Phòng: Gần 600 suất quà Tết tặng CNLĐ khuyết tật, khó khăn

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao 565 suất quà, trợ cấp dịp Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 1.000 quà Tết tặng CNLĐ Hải Phòng, Hưng Yên

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 1.000 phần quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

CĐKKT Hải Phòng: Gần 600 suất quà Tết tặng CNLĐ khuyết tật, khó khăn

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao 565 suất quà, trợ cấp dịp Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 1.000 quà Tết tặng CNLĐ Hải Phòng, Hưng Yên

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 1.000 phần quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên.