Hơn 440 chuyến xe ô tô đưa hơn 1 vạn thợ mỏ về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) dự kiến huy động khoảng 440 chuyến xe ô tô để đưa 11.112 công nhân và người thân gia đình về quê đón Tết Nguyên đán 2023.

Đến thời điểm này, hầu hết các công ty than thuộc TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chốt xong phương án bố trí xe đưa công nhân và gia đình về quê ăn Tết.

Đại diện Công ty than Hạ Long cho biết, năm nay, công ty tổ chức khoảng 22 chuyến xe đưa gần 1.000 người gồm các công nhân và người thân về quê ăn Tết, theo 2 tuyến chính là Quảng Ninh – miền Trung và Quảng Ninh – các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu…

Xe sẽ đưa công nhân và gia đình đến các điểm chính và từ đây sẽ tự túc về nhà, bởi nhiều công nhân, lao động ở những vùng sâu, vùng xa nên xe ô tô không thể đến tận nơi.

Khai thác than lộ thiên ở Công ty CP than Hà Tu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai thác than lộ thiên ở Công ty CP than Hà Tu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sau Tết, Công ty lại tổ chức đón công nhân và người thân trong gia đình trở lại Quảng Ninh làm việc.

Công ty than Hòn Gai có số lượng thợ lò ở xa quê khá lớn, trong đó chủ yếu ở các tỉnh Tây Bắc. Đây là một đơn vị thuộc TKV có truyền thống tổ chức tốt việc đưa đón công nhân và người thân về quê ăn Tết. Đại diện Công ty cho biết, năm nay dự kiến sẽ bố trí khoảng 40 chuyến xe; hiện, các công nhân vẫn đang tiếp tục đăng ký.

Tuy nhiên, tại Công ty CP than Núi Béo, hiện số công nhân đăng ký đi xe ô tô về quê rất ít dù công ty này có số lượng công nhân ở các tỉnh Tây Bắc khá lớn. Theo ông Ngô Thế Phiệt – Giám đốc Công ty CP than Núi Béo – một phần do hầu hết công nhân đều ở những vùng sâu, vùng xa, thậm chí xe ô tô nhỏ cũng không vào được, nên lâu nay, công nhân đều tự đi xe máy về cho tiện.

Theo ông Lê Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn TKV – tính đến thời điểm này đã có 440 chuyến xe ô tô được bố trí để đưa đón trên 11.112 công nhân và người thân gia đình về quê đón Tết. Ngoài ra, số công nhân ở vùng sâu, vùng xa không thể bố trí phương tiện đưa đón, các đơn vị đã hỗ trợ kinh phí để công nhân chủ động đi lại phù hợp.

Cũng theo ông Xuân, mức tiền thưởng Tết bình quân của TKV là 7 triệu đồng/người. Có 45 đơn vị thực hiện phân phối lại tiền lương năm 2022; 56 đơn vị tặng túi quà tết mức bình quân trị giá từ 500.000 đồng đến 3,5 triệu đồng/người. Tổng số suất quà tặng là hơn 61.320 suất quà. Ngoài ra, TKV và các đơn vị thành viên còn nhiều chương trình hỗ trợ Tết khác cho người lao động.

Tổng kinh phí mà TKV và các đơn vị chuẩn bị chi lương, thưởng, quà Tết và các chế độ phúc lợi cho người lao động dịp Tết nguyên đán Quý mão 2023 năm nay khoảng hơn 1.500 tỉ đồng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Công ty bố trí xe đưa công nhân về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc

Hải Anh |

Hà Nội - Ngày 7.1, ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đến thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt Nam (khu công nghiệp Thăng Long).

Tăng ca để có lộ phí về quê ăn Tết

Minh Hương |

Được tăng ca vào thời điểm này, với chị Chu Thị Ngân - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) là điều vô cùng may mắn. Bởi lẽ đồng lương công nhân có hạn, chị Ngân phải cật lực tăng ca để có lộ phí về quê.

Vietjet chở miễn phí trẻ mồ côi do COVID-19 về nhà ăn Tết

Hoàng Phong |

Tất cả các em học sinh mất cha, mẹ do COVID-19 đang học tại Trường nội trú liên cấp Hy Vọng sẽ được về nhà ăn Tết Nguyên đán 2023. Hãng hàng không Vietjet sẽ tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi cho các em.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Công ty bố trí xe đưa công nhân về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc

Hải Anh |

Hà Nội - Ngày 7.1, ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đến thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt Nam (khu công nghiệp Thăng Long).

Tăng ca để có lộ phí về quê ăn Tết

Minh Hương |

Được tăng ca vào thời điểm này, với chị Chu Thị Ngân - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) là điều vô cùng may mắn. Bởi lẽ đồng lương công nhân có hạn, chị Ngân phải cật lực tăng ca để có lộ phí về quê.

Vietjet chở miễn phí trẻ mồ côi do COVID-19 về nhà ăn Tết

Hoàng Phong |

Tất cả các em học sinh mất cha, mẹ do COVID-19 đang học tại Trường nội trú liên cấp Hy Vọng sẽ được về nhà ăn Tết Nguyên đán 2023. Hãng hàng không Vietjet sẽ tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi cho các em.