Hơn 41 tỉ đồng chia sẻ khó khăn với người lao động

Tường Minh |

Dấu ấn nổi bật nhất của các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 là đã đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo đời sống người lao động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Sát cánh cùng thành phố và doanh nghiệp 

Khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp tại Thành phố Đà Nẵng, một số doanh nghiệp xuất hiện F0 và hàng nghìn F1, F2, LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng và các cấp Công đoàn chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp, người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với nhiều hình thức phong phú.

“Các thông tin được đăng tải trên website và các mạng xã hội thời điểm đó đã lan tỏa sự tích cực cũng như truyền tải kịp thời chỉ đạo của Trung ương, thành phố trong công tác phòng, chống dịch đến NLĐ”, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng nhớ lại.

Ngoài lan toả thông tin kịp thời, các cấp Công đoàn Thành phố Đà Nẵng còn chủ động, phối hợp, vận động chủ doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại nơi sản xuất, có các biện pháp cụ thể bảo vệ người lao động, nhất là thời gian thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách.

“LĐLĐ thành phố thành lập tổ công tác chuyên đề về phòng, chống dịch; chỉ đạo Công đoàn ngành, quận, huyện thành lập nhóm “Cán bộ Công đoàn” để thực hiện chế độ thông tin hai chiều, giảm thiểu các thủ tục hành chính trong bối cảnh phải giãn cách để chống dịch. Các cấp Công đoàn cử cán bộ tham gia tổ COVID-19 tại doanh nghiệp. Qua các hoạt động, vai trò cán bộ Công đoàn cơ sở thể hiện rõ nét, được người lao động và người sử dụng lao động đánh giá cao” - ông Minh cho biết.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu CNC&CKCN Đà Nẵng - thông tin, bên cạnh tuyên truyền, đơn vị phối hợp Ban Quản lý Khu CNC&CKCN Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 315 doanh nghiệp. Qua đó, triển khai cho các doanh nghiệp đăng ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, kịch bản, phương án phòng, chống COVID-19 tại đơn vị, xét nghiệm 3 ngày/lần cho 100% người lao động theo quy định.

“Trong những tháng cuối năm 2021, dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng trở lại, đặc biệt là các ca nhiễm trong cộng đồng, các trường hợp F0 là công nhân vừa trở lại sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp. Chúng tôi chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp chủ động đề ra các biện pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhưng phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp trong phòng, chống dịch, thích ứng với tình hình mới” - ông Trung chia sẻ.

Nhiều hoạt động hỗ trợ

Song song với công tác phối hợp phòng, chống dịch, các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động ảnh hưởng COVID-19. Thực hiện Quyết định 1921 của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 2.310 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn vì COVID-19 và bão lụt trong năm 2020 với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng từ ngân sách Công đoàn; thăm, hỗ trợ 30 doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19 với kinh phí 250 triệu đồng.

Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố triển khai nhiều đợt thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm tặng quà động viên gia đình của đội ngũ y, bác sĩ; hỗ trợ y, bác sĩ đi tăng cường phía Nam, thăm hỏi động viên nhân viên y tế; tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch, Ban điều hành các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ...

Ngoài ra, vận động đoàn viên đóng góp Quỹ Vaccine phòng COVID-19, ủng hộ Chương trình vaccine cho công nhân. Tổng kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, người lao động của toàn hệ thống Công đoàn thành phố trong năm 2021 là trên 41 tỉ đồng.

Các cấp Công đoàn sát cánh cùng đoàn viên và doanh nghiệp trong thực hiện “3 tại chỗ”, với 115 đơn vị và 37.689 lao động; có 103 đơn vị với 2.570 người lao động thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến”. Đến nay đã giải ngân 8,11 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho 8.110 lao động.

Cũng trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố phải phong toả, xác định người lao động sẽ gặp nhiều khó khăn, LĐLĐ thành phố nhanh chóng thành lập đường dây nóng “Cán bộ Công đoàn”. Đã có hàng trăm cuộc gọi của người lao động gọi đến để nhờ tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ. Thông qua đó, đã có 394 suất quà, chủ yếu là nhu yếu phẩm, với tổng số tiền 197 triệu đồng được trao kịp thời đến người lao động trong lúc cấp bách nhất.

Không chỉ chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố, LĐLĐ thành phố còn hướng đến người lao động khó khăn trong cả nước. Đó là việc tổ chức chương trình “Nghìn lít xăng miễn phí” cho công nhân lao động các tỉnh phía Nam về quê đi ngang qua Thành phố Đà Nẵng. Chương trình đã hỗ trợ 10.000 lít xăng, đồng thời phối hợp tổ chức các chuyến xe, hỗ trợ tiền thuê xe đưa công nhân lao động về quê.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Gần 100 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp người lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ 292 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

284 chuyến bay - tín hiệu vui cho du lịch Đà Nẵng đầu năm mới

Tường Minh |

Đà Nẵng - Du lịch Đà Nẵng có những tín hiệu vui trong năm mới 2022 khi đón 284 chuyến bay nội địa và khoảng 300 cơ sở dịch vụ, lưu trú mở cửa trở lại.

Đà Nẵng: Hỗ trợ hơn 11 tỉ đồng cho 3.000 hướng dẫn viên du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 11 tỉ đồng cho 3.000 hướng dẫn viên du lịch bị mất việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Gần 100 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp người lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ 292 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

284 chuyến bay - tín hiệu vui cho du lịch Đà Nẵng đầu năm mới

Tường Minh |

Đà Nẵng - Du lịch Đà Nẵng có những tín hiệu vui trong năm mới 2022 khi đón 284 chuyến bay nội địa và khoảng 300 cơ sở dịch vụ, lưu trú mở cửa trở lại.

Đà Nẵng: Hỗ trợ hơn 11 tỉ đồng cho 3.000 hướng dẫn viên du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 11 tỉ đồng cho 3.000 hướng dẫn viên du lịch bị mất việc.