Hơn 4.000 cuộc giám sát liên ngành lĩnh vực an toàn lao động mỗi năm

Trần Kiều |

Sáng 15.5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động".

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một chính sách kinh tế - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước. Đó là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc đảm bảo ATVSLĐ là lợi ích thiết thực nhất đối với người lao động.

Tổ chức công đoàn là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong nhiều năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác bảo hộ lao động; đảm bảo ATVSLĐ; bảo vệ sức khoẻ và tính mạng cho người lao động.

Nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo ATVSLĐ đã được các cấp công đoàn trong cả nước tích cực thực hiện.

 
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Trần Kiều

Trong bối cảnh nền kinh tế của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, những thách thức và nguy cơ trong công tác ATVSLĐ vẫn đang gia tăng; đòi hỏi các cấp công đoàn cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình.

Theo số liệu chính thức từ Bộ LĐTBXH, năm 2019 trên toàn quốc đã xảy ra 8.150 vụ tai nạn lao động làm 8.327 người bị nạn. Trong đó, 979 người chết và 1.892 người bị thương nặng (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và theo hợp đồng lao động).

Nguyên nhân của các cụ tai nạn lao động chủ yếu xuất phát từ sự vi phạm pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động và cả người lao động.

Hằng năm, có 4.482 cuộc giám sát, kiểm tra liên ngành được tổ chức; tham gia với cơ quan chức năng điều tra, kết luận các vụ tai nạn lao động theo quy định.

Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị, yêu cầu khắc phục gần 260.000 vi phạm và nguy cơ mất ATVSLĐ, trên 15.000 nội quy, quy trình biện pháp làm việc an toàn được rà soát, bổ sung.

 
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Trần Kiều

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: "Hội thảo diễn ra ngay sau sự kiện vụ tai nạn lao động tại Đồng Nai với hàng chục người thương vong. Điều đó gợi cho chúng ta nhiều điều phải suy nghĩ. Hội thảo phải trả lời được các câu hỏi: Nên có tổ chức công đoàn thì công tác ATVSLĐ có tốt hơn nơi chưa có tổ chức công đoàn không? Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò, quyền và nghĩa vụ của mình theo luật chưa? Công đoàn cơ sở đã đối thoại và thương lượng với người sử dụng lao động về ATVSLĐ như thế nào?". 

Để trả lời những câu hỏi này, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị các đại biểu cần tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, phát biểu thẳng thắn, đặc biệt là đề xuất các sáng kiến, giải pháp để công đoàn phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác ATVSLĐ, vì tính mạng, sức khoẻ của người lao động.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại Đồng Nai, Thường trực  Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm, chỉ đảo sát vụ việc. Theo đó, LĐLĐ tỉnh thường xuyên túc trực, theo dõi, nắm tình hình vụ việc; quyết định thăm, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng 3 triệu đồng; nạn nhân bị thương 1 triệu đồng dù các nạn nhân này không phải đoàn viên công đoàn.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

ANH THƯ- Hải Nguyễn |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình của ngành, địa phương, đơn vị các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 với các chủ đề “Năng suất cao-An toàn Lao động - Thu nhập tốt”,  “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định” cùng chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động sâu rộng đến đoàn viên, người lao động.

Phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Minh Hạnh |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, thực hiện kế hoạch số 10/KH-TKV ngày 4.2.2020 của về việc triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020, sẽ được tập đoàn đồng loạt phát động vào ngày 6.5.2020.

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho gần 27.600 học viên

Bảo Hân |

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

ANH THƯ- Hải Nguyễn |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình của ngành, địa phương, đơn vị các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 với các chủ đề “Năng suất cao-An toàn Lao động - Thu nhập tốt”,  “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định” cùng chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động sâu rộng đến đoàn viên, người lao động.

Phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Minh Hạnh |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, thực hiện kế hoạch số 10/KH-TKV ngày 4.2.2020 của về việc triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020, sẽ được tập đoàn đồng loạt phát động vào ngày 6.5.2020.

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho gần 27.600 học viên

Bảo Hân |

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.