Hơn 400 tác phẩm báo chí phản ánh hoạt động Công đoàn chăm lo Tết cho NLĐ

Hà Anh |

Chiều 21.2, Tổng LĐLĐVN tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về công tác phối hợp tuyên truyền về công đoàn chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động; phương hướng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Kiên, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cho biết, nhằm thông tin kịp thời, lan tỏa các hoạt động của Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động trong dịp Tết, ngày 24.12.2021, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch số 157/KH-TLĐ về “Tuyên truyền về hoạt động công đoàn, tập trung là việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”.  

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Hà Anh
Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Hà Anh
Thực hiện kế hoạch, Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN đã chủ động, kịp thời cung cấp, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền làm nổi bật chủ đề “Tết sum vầy - Xuân bình an” và phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”; kết hợp chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022 là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

“Ước tính có khoảng 400 bài viết, phỏng vấn, phóng sự phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử về kết quả hoạt động năm 2021 và công tác chăm lo Tết Nhâm Dần, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, tham gia ổn định quan hệ lao động của các cấp công đoàn, trên báo chí trung ương, địa phương và ngành” - ông Nguyễn Mạnh Kiên cho hay.

Nội dung các bài viết khẳng định những nỗ lực đổi mới từ tư duy, tổ chức đến hoạt động với phương châm “tất cả vì người lao động” của các cấp công đoàn thông qua kết quả hoạt động năm 2021, hiệu quả các chính sách của Tổng Liên đoàn khi dành nguồn lực lớn chưa từng có để thực hiện các gói hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19; việc triển khai các Nghị quyết của Đảng liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn, việc tham gia xây dựng, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ của Chính phủ.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN, trong năm 2022, công đoàn và các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục phối hợp tuyên truyền các chương trình, kế hoạch công tác nhằm thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 đã được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN thông qua.

Trong đó, có chỉ tiêu bao gồm phát triển tăng thêm hơn 780.490 đoàn viên công đoàn; thành lập hơn 1.8140 CĐCS tại DN có từ 25 CNLĐ trở lên; giới thiệu 116.882 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; tổ chức hội nghị người lao động tại 2.376 doanh nghiệp nhà nước và 32.378 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 2.193 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh giá trị bữa ăn giữa ca tại 2.510 doanh nghiệp theo mức quy định tại Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”…

Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN và các cơ quan thông tấn, báo chí cũng phối hợp tuyên truyền về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lao động, công đoàn; các hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động tại các cấp công đoàn; hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động biểu dương khen thưởng; phản ánh đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Vượt chỉ tiêu phát triển công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ TP.Long Khánh, trong năm 2021, LĐLĐ TP.Long Khánh xây dựng kế hoạch vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với chỉ tiêu thành lập 4 CĐCS, kết nạp 1.747 đoàn viên nhưng kết quả đã vượt chỉ tiêu và đã tổ chức thành lập được 6 CĐCS có trên 25 lao động, phát triển thực tăng 1.862 đoàn viên.

Báo chí đã kịp thời thông tin, lan tỏa các kết quả hoạt động Công đoàn

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 21.2, Tổng LĐLĐVN tổ chức buổi gặp mặt phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí để đánh giá kết quả thông tin tuyên truyền về công nhân, Công đoàn thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong năm 2022.

Bắc Ninh: Trao hỗ trợ xây mới 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hà Giang |

Bắc Ninh - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đến thăm, trao hỗ trợ xây mới 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Vượt chỉ tiêu phát triển công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ TP.Long Khánh, trong năm 2021, LĐLĐ TP.Long Khánh xây dựng kế hoạch vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với chỉ tiêu thành lập 4 CĐCS, kết nạp 1.747 đoàn viên nhưng kết quả đã vượt chỉ tiêu và đã tổ chức thành lập được 6 CĐCS có trên 25 lao động, phát triển thực tăng 1.862 đoàn viên.

Báo chí đã kịp thời thông tin, lan tỏa các kết quả hoạt động Công đoàn

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 21.2, Tổng LĐLĐVN tổ chức buổi gặp mặt phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí để đánh giá kết quả thông tin tuyên truyền về công nhân, Công đoàn thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong năm 2022.

Bắc Ninh: Trao hỗ trợ xây mới 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hà Giang |

Bắc Ninh - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đến thăm, trao hỗ trợ xây mới 2 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.