Hơn 400 công nhân Hải Phòng ngừng việc: Đã có hỗ trợ từ công ty

Mai Chi - Đặng Luân |

10 ngày sau vụ ngừng việc tập thể đòi hỏi quyền lợi do phải chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty TNHH giầy Stateway (Hải Phòng) có thông báo giải quyết quyền lợi người lao động.

Liên quan đến vụ việc hơn 400 công nhân ngừng việc vì lo mất việc làm, ngày 17.7, Công ty TNHH giầy Stateway Việt Nam (địa chỉ số 160 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng) có thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng lao động liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và giải quyết chế độ cho người lao động.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của đại diện cán bộ, công nhân, Công ty TNHH Giầy Stateway Việt Nam đã họp và thống nhất việc giải quyết chế độ cho mời lao động như sau: Công nhân bộ phận Pha cắt và May sẽ nghỉ việc kể từ ngày 17.7.2020, bộ phận Đế đi làm bình thường cho đến khi có thông báo mới.

Cán bộ, công nhân viên nghỉ ngừng việc được hưởng lương theo quy định từ ngày 1 đến 16.7.2020 (lương chuyển vào tài khoản của người lao động ngày 15.8). Công ty hỗ trợ cho cán bộ công nhân nghỉ ngừng việc có hợp đồng xác định thời hạn là một tháng lương (theo mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 17.7 đến ngày 16.8. Công ty hỗ trợ cho cán bộ công nhân nghỉ ngừng việc có hợp đồng không xác định thời hạn là 1,5 tháng lương (theo mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 17.7 đến ngày 31.8.

Cán bộ công nhân nghỉ ngừng việc có hợp đồng xác định thời hạn ngày 17.8 đến công ty làm thủ tục nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tiền trợ cấp thôi việc (nếu có), tiền hỗ trợ 1 tháng lương (lương tham gia đóng BHXH) và tiền phép năm nếu chưa nghỉ hết phép.

Trường hợp ký hợp đồng không xác định thời hạn ngày 1.9 đến công ty làm thủ tục nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tiền trợ cấp thôi việc (nếu có ), tiền hỗ trợ 1,5 tháng lương (lương tham gia đóng BHXH) và tiền phép năm nếu chưa nghỉ hết phép.

Tại thông báo, Công ty TNHH Giầy Stateway Việt Nam cảm ơn đã đồng hành trong thời gian qua, mong nhận được sự hợp tác trên tinh thần bình đẳng và hữu hảo. Đại diện người lao động cho biết, phần lớn công nhân đồng tình với cách giải quyết của người lao động, không có kiến nghị khác.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, sáng 7.7, toàn bộ công nhân tại các phân xưởng may mặc, pha cắt, thủ công, in sơn của công ty Giầy Stateway VN ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty đối thoại về các thông báo cho công nhân nghỉ việc trong thời gian tới.

Cụ thể, người lao động phản ánh, ngày 1.7, công ty thông báo tới các cán bộ trong xưởng sản xuất về việc sẽ cho các công nhân ký hợp đồng có thời hạn (khoảng 200 người) chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 30.7, với những người ký hợp đồng không xác định thời hạn sẽ chấm dứt hợp đồng vào ngày 15.8 tới (khoảng hơn 200 người). Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, những đơn hàng từ châu Âu, châu Mỹ của công ty liên tục giảm mạnh, công ty buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động. Theo thông báo của công ty, khi nghỉ việc, người lao động không được hưởng quyền lợi gì.

Sau khi nhận được thông báo, các công nhân viết đơn kiến nghị, đề nghị lãnh đạo công ty các nội dung: đối thoại lắng nghe nguyện vọng của tất cả công nhân; Thanh toán lương và xác nhận đầy đủ BHXH cho người lao động đến khi chính thức nghỉ việc; Hỗ trợ cho người lao động 1 tháng lương để học nghề mới, hỗ trợ tiền mất việc và ưu tiên ký lại hợp đồng với NLĐ khi công ty có nhu cầu lại.

Công ty TNHH Giầy Stateway VN là công ty 100% vốn Trung Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2008, có trụ sở tại quận Dương Kinh (Hải Phòng), riêng xưởng sản xuất này nằm trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Mai Chi - Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.

Doanh nghiệp sa thải lao động tập trung vào những ngành nghề nào?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, lực lượng lao động tiếp tục có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường.

LĐLĐ TP Hải Phòng: Tiếp tục giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

6 tháng cuối năm 2019, các cấp công đoàn Hải Phòng tập trung triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng đời sống, việc làm với CNVCLĐ sau dịch COVID-19; đẩy mạnh thực hiện xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp.

Cập nhật giá vàng sáng 25.3: Đột ngột quay đầu

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 5h ngày 25.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.978,2 USD/ounce.

Dự báo thời tiết 25.3: Bắc Bộ trở mưa, giảm nhiệt nhanh do gió mùa đông bắc

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.3, Đông Bắc Bộ trời chuyển mát; từ đêm nay trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Bụi phổi ám ảnh công nhân ngành may

Phương Ngân |

Lao động dệt may thuộc nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Mặc dù thời gian qua, các doanh nghiệp đã đầu tư, thay đổi về trang thiết bị, công nghệ, cải thiện môi trường làm việc, nhưng nhiều công nhân vẫn dễ bị mắc các bệnh nghề nghiệp liên quan đến hô hấp, xương khớp…

Bắt nghi phạm giết nữ chủ tiệm spa cướp tài sản sau 30 giờ gây án

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đang lẩn trốn tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Đây là nghi phạm gây ra vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại tiệm spa thuộc phường Long Bình, TP Biên Hoà.

Son Heung-min lập cú đúp, tuyển Hàn Quốc hoà Colombia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Son Heung-min lập cú đúp nhưng vẫn không thể giúp cho tuyển Hàn Quốc giành thắng lợi trước Colombia.

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.

Doanh nghiệp sa thải lao động tập trung vào những ngành nghề nào?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, lực lượng lao động tiếp tục có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường.

LĐLĐ TP Hải Phòng: Tiếp tục giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

6 tháng cuối năm 2019, các cấp công đoàn Hải Phòng tập trung triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng đời sống, việc làm với CNVCLĐ sau dịch COVID-19; đẩy mạnh thực hiện xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp.