Hơn 40 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho 40.000 công nhân “3 tại chỗ”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lương Ngọc Hồi - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Great Kingdom (KCN Giang Điền, H.Trảng Bom, Đồng Nai) - hồ hởi chia sẻ: “Công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ quyết định của Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ bữa ăn cho công nhân đang sản xuất 3 tại chỗ, hiện chúng tôi đang triển khai mua sữa để tăng thêm chất lượng bữa ăn cho công nhân”. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã triển khai hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn số tiền hơn 40 tỉ đồng, với số công nhân thụ hưởng là hơn 40.000 người.

Hơn 40.000 công nhân “3 tại chỗ” được hỗ trợ

Để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất, khoảng 2 tháng nay, hơn 1.300 công nhân của Công ty TNHH Great Kingdom quyết tâm bám trụ tại công ty. Ông Hồi cho biết, để công nhân ổn định làm việc, công ty đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng NLĐ để cải thiện các chế độ chính sách, bữa ăn hằng ngày và môi trường sinh hoạt. Công ty còn tổ chức cho NLĐ các hoạt động giải trí, cắt tóc cho công nhân có nhu cầu nhằm giúp họ thư giãn mà vẫn đảm bảo nguyên tắc 5K trong phòng dịch.

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp “3 tại chỗ” đã xảy ra nhiều phát sinh như: Sức khoẻ NLĐ giảm sút, mỗi công nhân còn có cha mẹ già, con nhỏ… nên khó an tâm làm việc. Do đó, sự hỗ trợ kịp thời từ Tổng LĐLĐVN sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn để công nhân tiếp tục bám trụ.

Thực hiện quyết định của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”, các cấp Công đoàn Đồng Nai đang khẩn trương hướng dẫn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện để kịp thời chăm lo cho hơn 100.000 công nhân “3 tại chỗ” đang bám trụ sản xuất. Hiện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã triển khai hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn số tiền hơn 40 tỉ đồng, với số công nhân thụ hưởng là hơn 40.000 người. “Chúng tôi đang khẩn trương tiếp tục phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ cho người lao động có thêm động lực lao động sản xuất” - ông Kiều Minh Sinh - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết thêm.

Mua thêm sữa hỗ trợ bữa ăn cho công nhân

Theo ông Lương Ngọc Hồi, công ty thực hiện “3 tại chỗ” khoảng 2 tháng nay, toàn bộ công nhân thực hiện 3 tại chỗ đã được tiêm vaccine mũi 1 nên NLĐ tại công ty rất yên tâm. Sau khi nhận được hỗ trợ từ quyết định của Tổng LĐLĐVN, công ty tiếp tục mua thêm các loại trái cây, bánh, đường sữa… để nâng cao chất lượng bữa ăn cho NLĐ, đầy đủ dinh dưỡng hơn.

Nhiều doanh nghiệp và cả cán bộ công đoàn chia sẻ, không ít công nhân đã 1-2 tháng chưa được về nhà. Nỗi lo cho mẹ già, con nhỏ ở gia đình bắt đầu xuất hiện. Trong khi đó, tiền lương đa số doanh nghiệp cũng chỉ trả bằng mức bình thường, chỉ một số doanh nghiệp có hỗ trợ thêm. Do đó, sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN lúc này là rất kịp thời, giúp NLĐ vững tâm hơn bám trụ sản xuất 3 tại chỗ. “Ban Giám đốc công ty chúng tôi đánh giá rất cao quyết định này của Tổng LĐLĐVN và NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” đều rất vui mừng” - đại diện công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2 - chia sẻ.

Đáng mừng là, nhiều doanh nghiệp đã chủ động trong việc chăm lo cho đời sống người lao động đang thực hiện 3 tại chỗ. Như tại Vinafeed Group hiện có 3 nhà máy tại Đồng Nai, Hà Nam và Hải Dương, từ khi áp dụng “3 tại chỗ”, mỗi tháng công ty này đã dành nguồn kinh phí khoảng 1,5 tỉ đồng/nhà máy cho các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, người lao động ở lại làm việc. Cụ thể, công ty trang bị đầy đủ từ thiết bị, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăn nệm nghỉ ngơi đến lương thực thực phẩm. Ngoài 3 bữa ăn chính đầy đủ dinh dưỡng, mỗi tháng công ty còn chi thêm 200 triệu đồng/nhà máy để mua các nhu yếu phẩm phục vụ cán bộ, người lao động tham gia sản xuất tại nhà máy như sữa, café, mì gói, trứng, trái cây, nước ngọt...

Để động viên, khích lệ người lao động, ngoài chế độ tiền lương, tiền ngoài giờ đầy đủ, trong thời gian này, công ty hỗ trợ mỗi người lao động 150.000 đồng/ngày, xét nghiệm COVID-19 định kỳ. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất vẫn tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, chuỗi cung ứng hàng hóa cho đại lý, nhà phân phối được đảm bảo; người lao động có việc làm và lương thưởng đầy đủ… 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Sở TN&MT Đồng Nai cố thủ trong ôtô khi bị kiểm tra

MINH CHÂU |

Ngày 9.9, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở này đang xác minh, làm rõ vụ việc ông Lê Văn Chính, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp lập thủ tục hỗ trợ NLĐ theo nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng rà soát và lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ NLĐ của doanh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Đồng Nai vận động F0 khỏi bệnh ở lại chống dịch, chế độ 8 triệu đồng/tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai thí điểm cho đăng ký 40 trường hợp F0 đã được điều trị khỏi bệnh ở lại các bệnh viện dã chiến để hỗ trợ các y, bác sĩ trong việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 khác, có chế độ 8 triệu đồng/người/tháng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thanh tra Sở TN&MT Đồng Nai cố thủ trong ôtô khi bị kiểm tra

MINH CHÂU |

Ngày 9.9, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở này đang xác minh, làm rõ vụ việc ông Lê Văn Chính, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp lập thủ tục hỗ trợ NLĐ theo nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng rà soát và lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ NLĐ của doanh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Đồng Nai vận động F0 khỏi bệnh ở lại chống dịch, chế độ 8 triệu đồng/tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai thí điểm cho đăng ký 40 trường hợp F0 đã được điều trị khỏi bệnh ở lại các bệnh viện dã chiến để hỗ trợ các y, bác sĩ trong việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 khác, có chế độ 8 triệu đồng/người/tháng.