Hơn 397.000 người ở 5 thành phố lớn bị mất việc, ngừng việc do COVID-19

Nam Dương |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) có gần 20.300 doanh nghiệp giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số lao động bị mất việc, ngừng việc là hơn 397.000 người.

Sáng 25.7, cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đã tổ chức hội nghị sơ kết  6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM - cho biết đến 30.6, tất cả 5 thành phố đã có gần 35.200 công đoàn cơ sở với gần 2,5 triệu đoàn viên công đoàn. Đến cuối tháng 6.2020, trên địa bàn 4 thành phố xảy ra 13 vụ ngừng việc tập thể.

Nguyên nhân chủ yếu người lao động chưa đồng tình với cơ chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp, đặc biệt vào dịp tết, doanh nghiệp chậm lương, thưởng, chi trả không hợp lý. Mặt khác, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến sản xuất bị đình trệ, doanh nghiệp yêu cầu người lao động tiết giảm một phần lương để đồng hành cùng doanh nghiệp nên đã xảy ra ngừng việc đòi quyền lợi.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn 5 thành phố có gần 20.300 doanh nghiệp giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số lao động bị mất việc, ngừng việc là hơn 397.000 người.

Các cấp công đoàn ở 5 thành phố đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động. LĐLĐ Cần Thơ ký kết với các đối tác cung cấp 30.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tái sử dụng, trên 6.000 sản phẩm gel và dung dịch rửa tay diệt khuẩn với giá ưu đãi giảm từ 30-40% so với giá thị trường, cung cấp 31.000 phiếu giảm giá 200.000 đồng/phiếu cho gói combo (gạo, dầu ăn, nước mắm…) cho người lao động.

Các cấp công đoàn tại Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gần 62.000 CNVCLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. LĐLĐ thành phố Hải Phòng vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê từ 30 – 40% hơn 810 phòng trọ cho gần 3.350 CNLĐ; vận động tặng gần 92 tấn gạo, trên 530 thùng mì, 300 lít dầu ăn cho CNLĐ khó khăn.

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao gần 2.700 suất quà cho các giáo viên các trường mầm non tư thục, đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với trị giá gần 2,3 tỷ đồng. Vận động các đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở chi cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lao động gần 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sac1ch - Pháp luật LĐLĐ TPHCM trao quà cho các giáo viên mầm non bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sac1ch - Pháp luật LĐLĐ TPHCM trao quà cho các giáo viên mầm non bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19. Ảnh Đức Long

Các cấp công đoàn của TPHCM đã chăm lo trên 18.000 đoàn viên công đoàn, người lao số tiền trên 21,6 tỉ đồng, vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê hơn 57.600 phòng trọ và miễn phí 200 phòng trọ vào thời điểm các doanh nghiệp tạm dừng, thu hẹp sản xuất. Tổ chức tài chính vị mô CEP thông qua chương trình “CEP chia sẻ yêu thương" đồng hành cùng công nhân, lao động nghèo vượt khó trong dịch COVID-19 với tổng kinh phí hỗ trợ của chương trình là 6,5 tỉ đồng…

Hội nghị cũng đề ra 10 nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục nghiên cứu tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và trong dịp Tết Tân Sửu. Tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản Tổng LĐLĐVN giao, chú trọng thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Năm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”...

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tăng cường nhiều biện pháp để COVID-19 không quay trở lại

Anh Nhàn |

Để đảm bảo phòng, chống COVID-19, TPHCM vẫn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định và tiếp tục giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố.

Tranh luận về mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ

nhiệt băng |

Trước ý kiến đề xuất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa mở rộng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho đối tượng người cao tuổi, mất sức lao động, mắc bệnh mãn tính thì sở này cho rằng, việc mở rộng sẽ gây áp lực cho ngân sách tỉnh.

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.

Đà Nẵng rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn sau ca nghi mắc COVID-19

Hữu Long |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, lực lượng công an khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn...

Bắt buộc chuyên gia phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh Việt Nam

Thùy Linh |

Tối 24.7, Bộ Y tế gửi công văn số 3949/CV-BCĐ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. 

Xác nhận 2 ca mắc COVID-19 mới

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 25.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, là các trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây nhiễm ra cộng đồng.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

TPHCM tăng cường nhiều biện pháp để COVID-19 không quay trở lại

Anh Nhàn |

Để đảm bảo phòng, chống COVID-19, TPHCM vẫn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định và tiếp tục giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố.

Tranh luận về mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ

nhiệt băng |

Trước ý kiến đề xuất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa mở rộng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho đối tượng người cao tuổi, mất sức lao động, mắc bệnh mãn tính thì sở này cho rằng, việc mở rộng sẽ gây áp lực cho ngân sách tỉnh.

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

thuỳ trang - hữu long |

Xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố buộc phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan y tế đang nỗ lực tìm nguồn lây nhiễm. Trong khi đó, ngành Du lịch, Văn hoá đã đặt ra phương án huỷ nhiều hoạt động tập trung đông người để chống dịch.

Đà Nẵng rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn sau ca nghi mắc COVID-19

Hữu Long |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, lực lượng công an khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn...

Bắt buộc chuyên gia phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh Việt Nam

Thùy Linh |

Tối 24.7, Bộ Y tế gửi công văn số 3949/CV-BCĐ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. 

Xác nhận 2 ca mắc COVID-19 mới

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 25.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, là các trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây nhiễm ra cộng đồng.