CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ:

Hơn 3.000 đoàn viên ra quân vệ sinh môi trường góp phần chống dịch COVD-19

PHÚC ĐẠT - XUÂN THỊNH |

Hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế ra quân vệ sinh môi trường góp phần phòng chống dịch COVID-19 và hưởng ứng kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Ngày 23.2, Bệnh Trung ương Huế tổ chức Lễ ra quân “Ngày chủ nhật xanh” vệ sinh đơn vị, khoa phòng và cảnh quan trong toàn bệnh viện với sự tham gia của hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn và cán bộ, viên chức bệnh viện.

Việc ra quân vệ sinh môi trường cũng góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh: BV.
Việc ra quân vệ sinh môi trường cũng góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh: BV.

Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần phòng chống đại dịch COVID -19 và hưởng ứng kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2. Việc tiếp tục duy trì hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” có ý nghĩa nâng cao nhận thức, hành vi trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan bệnh viện, góp phần thực hiện có hiệu quả xây dựng bệnh viện “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Đảm bảo cơ sở y tế thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cho cộng đồng.

PHÚC ĐẠT - XUÂN THỊNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Chương trình “Giọt máu hồng tình nguyện” thu về 275 đơn vị máu

TRẦN TUẤN |

Ngày 22.2, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020.

Có bao nhiêu lao động Việt Nam đang ở vùng dịch COVID-19 của Hàn Quốc?

ANH THƯ |

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có hơn 4.000 lao động Việt Nam làm việc ở 2 vùng dịch COVID-19 lớn là TP. Daegu và tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc).

Đường sắt có thể phải dừng chạy tàu: Ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gần 11.000 công nhân

Nhóm Phóng Viên |

“Chúng tôi hết sức lo lắng nếu như trong quý I/2020, TCty ĐSVN tiếp tục không được giao dự toán ngân sách và buộc phải báo cáo lên Chính phủ dừng chạy tàu vì NLĐ bỏ việc dẫn đến không đảm bảo an toàn thì không chỉ ảnh hưởng hết sức lớn đến NLĐ tại 20 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của ngành đường sắt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến gần 7.000 NLĐ tại các chi nhánh đầu máy, khai thác ĐS và trên 6.000 NLĐ tại 2 Công ty CP vận tải ĐS” - ông Mai Thành Phương - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam khẳng định với PV Lao Động.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hà Tĩnh: Chương trình “Giọt máu hồng tình nguyện” thu về 275 đơn vị máu

TRẦN TUẤN |

Ngày 22.2, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020.

Có bao nhiêu lao động Việt Nam đang ở vùng dịch COVID-19 của Hàn Quốc?

ANH THƯ |

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có hơn 4.000 lao động Việt Nam làm việc ở 2 vùng dịch COVID-19 lớn là TP. Daegu và tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc).

Đường sắt có thể phải dừng chạy tàu: Ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gần 11.000 công nhân

Nhóm Phóng Viên |

“Chúng tôi hết sức lo lắng nếu như trong quý I/2020, TCty ĐSVN tiếp tục không được giao dự toán ngân sách và buộc phải báo cáo lên Chính phủ dừng chạy tàu vì NLĐ bỏ việc dẫn đến không đảm bảo an toàn thì không chỉ ảnh hưởng hết sức lớn đến NLĐ tại 20 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của ngành đường sắt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến gần 7.000 NLĐ tại các chi nhánh đầu máy, khai thác ĐS và trên 6.000 NLĐ tại 2 Công ty CP vận tải ĐS” - ông Mai Thành Phương - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam khẳng định với PV Lao Động.