Hơn 3.000 CNLĐ công ty đóng tàu được tăng lương 9,5% trong năm 2019

Thái Vũ |

Sáng 27.12, ông Lê Văn Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nhà Máy tàu biển Hyundai-Vinashin (HVS) - cho biết, sau 3 phiên đàm phán, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp (DN) đã đạt được thỏa thuận tăng lương với 7 nội dung liên quan đến chính sách lương thưởng và phúc lợi năm 2019 cho CNLĐ.

Đây là phiên đàm phán được hàng nghìn CNLĐ đóng tàu tại nhà máy HVS (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) trông chờ hàng năm. Theo thỏa thuận ký kết, từ năm 2019 lương cơ bản của CNLĐ toàn nhà máy tăng 9.5% so với năm 2018. Mức tăng phụ cấp công việc bình quân 350.000 đồng/mức (tương đương 6% lương cơ bản), đồng thời chuyển 50.000 đồng sinh hoạt phí (tương đương 0,8%) vào lương cơ bản.

Thưởng khuyến khích 16,5 triệu đồng/người (tăng 12,7 triệu đồng so với năm trước), trong đó NLĐ sẽ được nhận 12,5 triệu đồng trước Tết âm lịch 2019, số còn lại sẽ nhận khi công ty kỷ niệm bàn giao con tàu thứ 100 (mức nhận 1 triệu đồng/người) và 1,5 triệu đồng/người trong tháng 4, tháng 8.2019.  Mức thưởng thành tích an toàn (150 ngày không tai nạn) sau khi đạt mục tiêu là 0,5 triệu đồng/người. Ngoài ra, còn có khoản thưởng bàn giao tàu và ngày 28.12 thưởng bình quân 1 tháng lương/lao động cho thành quả 6 tháng cuối năm.

 

Như vậy, trước Tết âm lịch khoảng 10 ngày, người lao động (NLĐ) sẽ nhận số tiền thưởng tổng cộng 14.500.000 đồng/người (gồm thưởng khuyến khích và thưởng tết).

Hai bên cũng đạt được thỏa thuận mới về chế độ phúc lợi cho NLĐ gồm: 2 ngày nghỉ hè có lương, học bổng cho con NLĐ học đại học, cao đẳng không xét học lực với mức 4.152.000 đồng/năm (đại học), 3.262.000 đồng/năm (cao đẳng).

Nhằm hỗ trợ NLĐ có một cái Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, ngoài tiền thưởng tết, Công ty sẽ tặngmỗi NLĐ phần quà (tiền mặt/hiện vật) trị giá 400.000 đồng/phần.

Công đoàn công ty cũng sẽ tặng quà tết (tiền mặt/hiện vật) trị giá 200.000 đồng/phần cho gần 3.000 đoàn viên CĐ. Hỗ trợ khoảng 400 đoàn viên ở xa tiền xe về quê ăn tết (từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/người). Phối hợp cùng Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thăm và tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bị tai nạn lao động nặng, bệnh hiểm nghèo, nhà tạm bợ...) với mỗi suất quà là 500.000 đồng  đến 1 triệu đồng.

Năm 2018 HVS đã bàn giam 13 tàu trọng tải lớn góp phần đảm bảo việc làm tăng thu nhập cho CNLĐ. Ảnh: T.V
Năm 2018, HVS đã bàn giao 13 tàu trọng tải lớn góp phần đảm bảo việc làm tăng thu nhập cho CNLĐ. Ảnh: T.V

Theo ông Toàn, để đi đến được thỏa thuận trên ngay từ giữa tháng 11. 2018, BCH CĐ và các CĐ bộ phận đã triển khai lấy ý kiến CNLĐ, đoàn viên những kiến nghị để đưa ra nội dung thương lượng tăng lương và phúc lợi cho năm 2019. Công đoàn đại diện cho CNLĐ đứng ra đàm phán với lãnh đạo công ty với nỗ lực cao nhất của cả hai bên để CNLĐ có được mức lương thưởng và phúc lợi xứng đáng.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của cơn bão số 12, năm 2018 HVS nhanh chóng khắc phục, đảm bảo việc làm cho hơn 3.000 lao động với thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng. Trong năm qua công ty đã bàn giao 13 tàu, đạt doanh thu 415 triệu USD (tăng 3.5% so với mục tiêu). Theo kế hoạch năm 2019 công ty sẽ đặt ky đóng mới 15 tàu dự kiến doanh thu đạt 461 triệu USD.

Thái Vũ
TIN LIÊN QUAN

Người lao động nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email huyentranx@xxx hỏi: Công ty tôi hiện tại đang sử dụng một số lao động nước ngoài. Những người lao động nước ngoài này không tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp người lao động nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty tôi có phải trả trợ cấp thôi việc cho họ hay không?

"Messi Jay" tự tin cùng Thái Lan gây sốc tại Asian Cup 2019

THANH LÂM |

"Messi Thái" Chanathip Songkrasin bày tỏ sự quyết tâm cùng Thái Lan tạo bất ngờ tại VCK Asian Cup 2019.

Không cho người lao động nghỉ Tết sẽ bị phạt 15 triệu

PD |

Người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền lên tới 15 triệu đồng nếu cố tình bắt ép người lao động đi làm vào dịp lễ tết

Giúp đoàn viên được mua hàng chất lượng, giá ưu đãi

QUẾ CHI |

Tại Bắc Giang, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ” do LĐLĐ tỉnh triển khai thời gian qua đã giúp các đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ uy tín đảm bảo chất lượng với giá ưu đãi từ các đơn vị, DN cung cấp, góp phần đem lại quyền lợi về vật chất cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Khi nào công chức được cho thôi việc?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email phamhaix@xxx hỏi: Tôi là công chức công tác tại một đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh. Sắp tới, tôi dự định cùng gia đình sinh sống tại nước ngoài. Tôi phải tiến hành các thủ tục gì để được giải quyết thôi việc?

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Người lao động nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email huyentranx@xxx hỏi: Công ty tôi hiện tại đang sử dụng một số lao động nước ngoài. Những người lao động nước ngoài này không tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp người lao động nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty tôi có phải trả trợ cấp thôi việc cho họ hay không?

"Messi Jay" tự tin cùng Thái Lan gây sốc tại Asian Cup 2019

THANH LÂM |

"Messi Thái" Chanathip Songkrasin bày tỏ sự quyết tâm cùng Thái Lan tạo bất ngờ tại VCK Asian Cup 2019.

Không cho người lao động nghỉ Tết sẽ bị phạt 15 triệu

PD |

Người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền lên tới 15 triệu đồng nếu cố tình bắt ép người lao động đi làm vào dịp lễ tết

Giúp đoàn viên được mua hàng chất lượng, giá ưu đãi

QUẾ CHI |

Tại Bắc Giang, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ” do LĐLĐ tỉnh triển khai thời gian qua đã giúp các đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ uy tín đảm bảo chất lượng với giá ưu đãi từ các đơn vị, DN cung cấp, góp phần đem lại quyền lợi về vật chất cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Khi nào công chức được cho thôi việc?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email phamhaix@xxx hỏi: Tôi là công chức công tác tại một đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh. Sắp tới, tôi dự định cùng gia đình sinh sống tại nước ngoài. Tôi phải tiến hành các thủ tục gì để được giải quyết thôi việc?