KỶ NIỆM 70 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11.6.1948 - 11.6.2018)

Hơn 30 năm coi trại phong là nhà, bệnh nhân như ruột thịt

HÀ ANH |

Ở Trại phong Quả Cảm (thuộc Bệnh viện Phong - da liễu Bắc Ninh, thuộc xã Hòa Long, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), ai cũng biết và khâm phục nữ y tá Nguyễn Thị Xuân (SN 1957, quê Quế Võ, Bắc Ninh), người đã trực tiếp chăm sóc nhiều bệnh nhân phong. Mặc dù đã được nghỉ hưu, nhưng y tá Xuân vẫn tình nguyện ở lại trại phong làm nhân viên hợp đồng, tiếp tục công việc chăm lo cho những bệnh nhân tàn tật, hoàn cảnh khó khăn.

Việc biết và gắn bó với các bệnh nhân ở trại phong của y tá Nguyễn Thị Xuân bắt đầu từ khi bà đọc được cuốn sách có tên “Lạc quan trên miền thượng” viết về những bệnh nhân phong. Đọc xong cuốn sách, bà đã không khỏi xúc động và thương cảm khi thấy người bệnh phải chịu những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Biết được trên quê hương mình cũng có một trại phong như thế, bà Xuân đã không ngại ngần đến Trại phong Quả Cảm để tìm hiểu về cuộc sống của những bệnh nhân phong. Với những thương cảm dành cho bệnh nhân phong, bà đi học lớp đào tạo y tá để có đủ chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc cho người bệnh.

Nhiều người sợ, ngại tiếp xúc với người mắc phong. Nhưng y tá Xuân không cảm thấy sợ một chút nào. Từ việc tắm rửa đến giặt quần áo cho người bệnh. Thậm chí, y tá Xuân còn ăn cùng ngủ cùng những bệnh nhân lở loét sắp qua đời. Gần bên họ, y tá Xuân hiểu hơn những đau khổ của họ. Họ đau đớn về thể xác một thì tinh thần dằn vặt gấp mười. Nếu như người lành lặn không gần gũi, an ủi thì họ sẽ không nghĩ mình là một con người.

Nói về động lực để bản thân cố gắng vượt qua mọi gian khó, y tá Nguyễn Thị Xuân cho biết: “Từ lúc là một y tá, tôi thường nghe theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là “Lương y phải như từ mẫu” và phải thương yêu bệnh nhân như người ruột thịt của mình. Do đó, tôi luôn cố gắng vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trong công việc, tích cực tham gia khóa học làm chân giả, tay giả cho các bệnh nhân phong giúp họ sinh hoạt một cách tốt nhất”.

“Năm 2012, khi được nghỉ hưu tôi cũng có những trăn trở, mình nghỉ thì không biết ai sẽ thay mình sửa những cái chân giả cho bệnh nhân, ai là người làm những đôi dép cho những bàn chân bị biến dạng và ai sẽ là người làm những cái thìa, bút, bát cho họ để họ sử dụng? Do đó, tôi chỉ có nguyện vọng duy nhất là muốn được ở trại để giúp cho các bệnh nhân phong, những người tàn tật” - y tá Xuân chia sẻ.

Hiện nay, ngoài việc chăm sóc các bệnh nhân trong trại Quả Cảm, y tá Nguyễn Thị Xuân còn đến một số tỉnh, thành để tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân phong và kết hợp với việc kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo. Với tấm lòng của mình, y tá Xuân đã giúp các bệnh nhân phong dần vơi bớt những mặc cảm trong cuộc sống, nỗi đau bệnh tật… thay vào đó là những nụ cười hạnh phúc.

Y tá Nguyễn Thị Xuân đã vinh dự là một trong những Anh hùng Lao động, CNVCLĐ tiêu biểu tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018).

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.