Hơn 30 bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng đã nhận đủ lương

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau một thời gian dài bị nợ lương, phụ cấp, vừa qua, 32 bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng được nhận chế độ theo đúng quy định.

Chiều 13.7, lãnh đạo Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Hải Phòng xác nhận, Bệnh viện đã thanh toán đầy đủ tiền lương, phụ cấp, BHXH cho cán bộ công nhân viên, y bác sĩ đến hết tháng 5 trong ngày 10.7.

Lãnh đạo bệnh viện cam kết từ nay sẽ thanh toán đầy đủ các khoản lương, phụ cấp theo tháng, không để việc chậm lương diễn ra. Các bác sĩ, điều dưỡng tại đây cũng xác nhận đã nhận đầy đủ lương, phụ cấp tháng 5.

Cũng theo đại diện bệnh viện, Khoa Thận nhân tạo dừng hoạt động từ ngày 22.6 do hệ thống máy móc y tế không bảo đảm nên 50 bệnh nhân thường xuyên chạy thận ở đây đã phải chuyển sang điều trị tại các cơ sở khác trong thành phố.

Đến nay, bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan ban ngành xem xét và giải quyết. Bộ phận trang thiết bị của bệnh viện và kỹ thuật viên trong khoa đang trong quá trình kiểm tra, đưa các máy chạy thận nhân tạo sớm trở lại.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 19.6, hơn 30 y bác sĩ Bệnh viện GTVT Hải Phòng đồng loạt xin nghỉ việc do bị nợ lương, phụ cấp kéo dài. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các y bác sĩ của bệnh viện không được trả lương và phụ cấp nghề nghiệp theo quy định (là 40% mức lương). Sau khi kiến nghị nhiều lần, tháng 4.2020, bệnh viện trả lương tháng 1.2020, đến tháng 6 mới trả tiếp lương tháng 2.2020. Năm 2019 trước đó, bệnh viện cũng nhiều lần nợ lương người lao động, 2 -3 tháng mới được trả lương một lần, nhưng vẫn không được trả phụ cấp.

Sự việc được Cục Y tế Bộ GTVT và phía bệnh viện họp bàn, giải quyết. Phía bệnh viện cam kết sẽ thanh toán lương cho người lao động vào đầu tháng 7. Ngày 23.6, hơn 30 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên bệnh viện này đã quay trở lại làm việc.

Mai Chi - Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ một giáo viên Hải Phòng kiện Bộ GDĐT

Mai Dung |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ một cựu giáo viên Hải Phòng kiện Bộ GDĐT chiều 10.7 hoãn vì lý do người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện vắng mặt.

Hải Phòng: Đề nghị truy tố hình sự 4 cán bộ quận Dương Kinh

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 4 cán bộ quận Dương Kinh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc quản lý đất đai trên địa bàn.

Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 200 công nhân

Mai Dung |

Hơn 200 công nhân, lao động Công ty ORS Việt Nam (Hải Phòng) được tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ một giáo viên Hải Phòng kiện Bộ GDĐT

Mai Dung |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ một cựu giáo viên Hải Phòng kiện Bộ GDĐT chiều 10.7 hoãn vì lý do người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện vắng mặt.

Hải Phòng: Đề nghị truy tố hình sự 4 cán bộ quận Dương Kinh

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 4 cán bộ quận Dương Kinh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc quản lý đất đai trên địa bàn.

Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 200 công nhân

Mai Dung |

Hơn 200 công nhân, lao động Công ty ORS Việt Nam (Hải Phòng) được tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn.