Hơn 2,7 tỉ đồng thăm, tặng quà cho công nhân các KCN Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình ThuậnCông đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận với nhiều hoạt động nổi bật, làm tốt vai trò chăm lo đời sống công nhân lao động trong 9 tháng đầu năm 2022. Từ đó, tình hình công nhân lao động các khu công nghiệp cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng lãn công, ngưng việc tập thể.

Hiện nay, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Thuận quản lý 35 công đoàn cơ sở với tổng số lao động 10.356 người (trong đó 6.997 nữ), tổng số đoàn viên là 9.783. Hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Làm tốt chức năng chăm lo đời sống công nhân lao động, công đoàn các Khu Công nghiệp đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 2.635 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Các cấp công đoàn tổ chức 39 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 16 ngàn cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Toàn cảnh KCN Phan Thiết. Ảnh: DT
Toàn cảnh KCN Phan Thiết. Ảnh: DT

Ngoài ra còn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 2 hội nghị đối thoại chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, Bộ Luật Lao động năm 2019 cho 400 công nhân lao động tại các khu công nghiệp Phan Thiết và Hàm Kiệm. 11 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021 được tặng bằng khen. Đặc biệt, kết nạp mới 1.439 đoàn viên.

Nữ công nhân bị bệnh hiểm nghèo, con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng được Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh chia sẻ, đến thăm, động viên và tặng quà. 4 nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ Chương trình “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”. Từ những kết quả trên, trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình công nhân lao động các khu công nghiệp cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng lãn công, ngưng việc tập thể.

Công nhân trong giờ tan ca tại KCN Phan Thiết. Ảnh: DT
Công nhân trong giờ tan ca tại KCN Phan Thiết. Ảnh: DT

Trong 3 tháng cuối năm, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đặt ra nhiệm vụ tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS về công tác tổ chức đại hội CĐCS, công tác tài chính và chỉ đạo các CĐCS chuẩn bị các nội dung liên quan về công tác tổ chức đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028. Tăng cường nắm bắt tình hình lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Bảng hiệu cổ vũ tinh thân công nhân lao động trước KCN Phan Thiết. Ảnh: DT
Bảng hiệu cổ vũ tinh thần công nhân lao động trước KCN Phan Thiết. Ảnh: DT

Để làm tốt nhiệm vụ trọng tâm này, sự phối hợp giữa Công đoàn và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp cần duy trì và đẩy mạnh hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các nội quy, quy chế hoạt động tại doanh nghiệp. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại 20 năm Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định

Xuân Nhàn |

Bình Định - Chiều 20.9, Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Kon Tum: Đoàn viên vui mừng khi được tổ chức Công đoàn hỗ trợ nhà mới

Thanh Hoa |

Kon Tum - Ngày 20.9, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, Chi nhánh Ngân hàng Agribank tỉnh Kon Tum và lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Lâm nghiệp Kon Plông tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà mái ấm Công đoàn (MẤCĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh  đặc biệt khó khăn về nhà ở. 

Trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn” cho con lao động mồ côi

Tường Minh |

Bình Định -  Công đoàn trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn” cho con công nhân viên chức lao động mồ côi năm 2022.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

TPHCM: Lấy kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 để trang bị kiểm soát cúm A/H5N1

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM là địa phương có mật độ giao thương lớn mỗi ngày. Để kiểm soát tình hình cúm A/H5N1 có thể xảy ra tại thành phố trong thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố đang phối hợp và căng mình phòng dịch ở mọi địa bàn và những điểm nóng dễ phát sinh dịch bệnh. 

Ô nhiễm khi sống cạnh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Theo phản ánh của người dân sống quanh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bèo, lúa thậm chí đến cả đỉa cũng không sống nổi.

Ngành đăng kiểm thiếu nhân lực trầm trọng, cán bộ bị khởi tố vẫn đi làm hết công suất

Cường Ngô - Hoài Anh |

Các đăng kiểm viên bị cấm đi khỏi nơi cư trú đang làm việc hết công suất để phục vụ người dân đến xét xe. Họ vẫn phải đảm bảo năng suất do lực lượng đăng kiểm thiếu người trầm trọng.

Nhìn lại 20 năm Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định

Xuân Nhàn |

Bình Định - Chiều 20.9, Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Kon Tum: Đoàn viên vui mừng khi được tổ chức Công đoàn hỗ trợ nhà mới

Thanh Hoa |

Kon Tum - Ngày 20.9, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, Chi nhánh Ngân hàng Agribank tỉnh Kon Tum và lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Lâm nghiệp Kon Plông tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà mái ấm Công đoàn (MẤCĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh  đặc biệt khó khăn về nhà ở. 

Trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn” cho con lao động mồ côi

Tường Minh |

Bình Định -  Công đoàn trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn” cho con công nhân viên chức lao động mồ côi năm 2022.