Hơn 2.455 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

ANH THƯ |

Với sự mở cửa của nhiều thị trường, đến nay, đã có hơn 2.455 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)...

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trong tháng 3.2022, Việt Nam có hơn 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, bằng 32% so với cùng kỳ năm trước (3.400 lao động).

Các thị trường lao động Việt Nam đi làm việc chủ yếu là Đông Bắc Á như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), ngoài ra có Singapore.

Tính đến hết tháng 3.2022, số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đạt hơn 2.455 người. Trong đó, thị trường Nhật Bản là 612 lao động; Đài Loan (Trung Quốc) là 439 lao động, Hàn Quốc là 336 lao động (1 lao động nữ); Singapore 331 là lao động nam; Trung Quốc 1.245 lao động nam; Hungary có 99 lao động (46 lao động nữ); Liên bang Nga có 71 lao động (2 lao động nữ)...

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khá khiêm tốn do ảnh hưởng mạnh từ việc các thị trường đóng cửa trong tháng 1 và tháng 2.

Riêng thị trường trọng điểm như Nhật Bản, đến tháng 3.2022 mới chính thức mở cửa nhưng với số lượng có hạn. Trong khi đó, thị trường Hàn Quốc cũng vừa mới mở cửa đối với lao động trong Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).

Việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài chậm được xuất cảnh ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, người lao động.

Nhiều doanh nghiệp làm công tác đưa người đi làm việc ở nước ngoài đang gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, thậm chí quá trình hồi phục khó khăn của doanh nghiệp tại nước nhận lao động khiến khả năng tiếp nhận lại không cao.

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp trong hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, do tình hình dịch bệnh, phần lớn các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động Việt Nam đều có chính sách hạn chế hoặc đóng cửa tiếp nhận lao động nước ngoài đến làm việc.

Tuy nhiên, đến nay, với việc tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam và các nước, nên chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có sự thay đổi thích ứng với việc mở cửa trở lại tiếp nhận lao động nước ngoài trong đó có lao động Việt Nam.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tiếp tục ký thoả thuận hợp tác

Nguyễn Thị Mơ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ ký thoả thuận hợp tác thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” với 2 đối tác: Công ty Cổ phần Nutriday Việt Nam; Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Gia giai đoạn 2022-2025.

Lao động hồi hương vẫn lừng chừng đi - ở

NHẬT HỒ |

Nhiều lao động hồi hương từ đợt dịch trước Tết Nguyên đán 2022 vẫn chưa trở lại các tỉnh, thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… để làm việc. Họ lừng chừng nửa ở nửa muốn đi vì lo ngại dịch bệnh, phần lại muốn tìm việc ở quê nhà.

Lao động nữ mang thai được nghỉ việc đi khám thai bao nhiêu lần?

Quế Chi (T/H) |

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Đây là quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tiếp tục ký thoả thuận hợp tác

Nguyễn Thị Mơ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ ký thoả thuận hợp tác thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” với 2 đối tác: Công ty Cổ phần Nutriday Việt Nam; Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Gia giai đoạn 2022-2025.

Lao động hồi hương vẫn lừng chừng đi - ở

NHẬT HỒ |

Nhiều lao động hồi hương từ đợt dịch trước Tết Nguyên đán 2022 vẫn chưa trở lại các tỉnh, thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… để làm việc. Họ lừng chừng nửa ở nửa muốn đi vì lo ngại dịch bệnh, phần lại muốn tìm việc ở quê nhà.

Lao động nữ mang thai được nghỉ việc đi khám thai bao nhiêu lần?

Quế Chi (T/H) |

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Đây là quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.