Hơn 2.000 cơ hội việc làm ở Hà Tĩnh nhưng vẫn khó tuyển dụng

TRẦN TUẤN |

Trong bối cảnh người lao động từ các tỉnh thành phía Nam về quê nhiều để tránh dịch COVID-19 và thất nghiệp, thì tại Hà Tĩnh đang có hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng, mà phần lớn là tuyển lao động phổ thông nhưng việc tuyển dụng vẫn rất khó khăn.

Theo báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, tháng 7 và tháng 8.2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận hơn 18.800 lao động trở về từ các tỉnh phía Nam và các địa phương có dịch về quê.

Trước tình hình này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động. Kết quả cho thấy, trong tháng 9, trên địa bàn tỉnh có 63 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển gần 2.300 lao động, trong đó, lao động phổ thông chiếm 70%.

Thế nhưng, cũng theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, dù nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là lao động thuộc ngành may mặc, nhưng số lượng người tham gia tuyển dụng còn rất thấp.

Tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh có nhu cầu tuyển dụng 900 lao động nhưng đến nay mới chỉ tuyển được chưa đầy 100 người, dù mức lương công ty này đưa ra là gần 5 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Apparel Teach Hà Tĩnh (ở Đức Thọ) cũng có nhu cầu tuyển dụng lớn với 1.000 chỉ tiêu, mức lương tùy theo từng vị trí việc làm, nhưng kết quả tuyển dụng đến nay đạt thấp, mới chỉ được vài trăm người.

Ngoài ra, một số công ty khác cũng đang có nhu cầu tuyển dụng lao động khá lớn như Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh…

Trưa nay (19.9), trao đổi với phóng viên Lao Động về nguyên nhân doanh nghiệp tại Hà Tĩnh khó tuyển dụng lao động, dù hiện nay số lao động từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch rất lớn đang thất nghiệp, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh nói: “Do mức lương cơ bản ở Hà Tĩnh còn hơi thấp, các chế độ phúc lợi khác cũng chưa được cao. Ngoài ra, những công nhân ở miền Nam về vẫn đang còn tâm lý chờ dịch trong đó được khống chế để tiếp tục quay lại làm việc”.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao

Mai Dung |

Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hải Phòng, hiện thành phố có hàng trăm doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số lượng khoảng 40.000 lao động.

Thiếu lao động, doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng ngay giữa mùa dịch

Nam Dương |

Đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, nhiều doanh nghiệp đã có các biện pháp linh hoạt chăm lo để giữ chân người lao động. Đồng thời, không ít doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động ngay trong lúc dịch bệnh hoành hành.

Doanh nghiệp xin tuyển dụng lao động ngoại tỉnh để nhanh chóng phục hồi sản xuất

Bảo Hân |

Để ổn định, mở rộng sản xuất sau khi đã trở lại trạng thái “bình thường mới”, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã tăng cường tuyển dụng lao động, có doanh nghiệp còn đề nghị tỉnh cho phép tuyển dụng lao động ngoại tỉnh để đáp ứng nhu cầu cấp bách.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao

Mai Dung |

Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hải Phòng, hiện thành phố có hàng trăm doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số lượng khoảng 40.000 lao động.

Thiếu lao động, doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng ngay giữa mùa dịch

Nam Dương |

Đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, nhiều doanh nghiệp đã có các biện pháp linh hoạt chăm lo để giữ chân người lao động. Đồng thời, không ít doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động ngay trong lúc dịch bệnh hoành hành.

Doanh nghiệp xin tuyển dụng lao động ngoại tỉnh để nhanh chóng phục hồi sản xuất

Bảo Hân |

Để ổn định, mở rộng sản xuất sau khi đã trở lại trạng thái “bình thường mới”, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã tăng cường tuyển dụng lao động, có doanh nghiệp còn đề nghị tỉnh cho phép tuyển dụng lao động ngoại tỉnh để đáp ứng nhu cầu cấp bách.