Hơn 200 đoàn viên được giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 13.5, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Giải đáp những vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động”.

Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang được kiểm soát, trở lại cuộc sống bình thường mới, việc thực thi các chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động sớm ổn định cuộc sống sau đại dịch; việc cập nhật các kiến thức pháp luật, chế độ, quyền lợi của người lao động như các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động... là những vấn đề cấp bách, thiết thực được đông đảo đoàn viên Công đoàn và người lao động đặc biệt quan tâm.

 
Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh. Ảnh: Lương Hạnh

“Giao lưu trực tuyến “Giải đáp những vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực lao động việc làm, BHXH, sẽ cung cấp thông tin mới nhất về các chế độ chính sách tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người sử dụng lao động. Từ đó, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật để người lao động chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ban tổ chức mong muốn các đoàn viên, người lao động cùng chia sẻ các vấn đề, băn khoăn của mình, đặt các câu hỏi đối với các chuyên gia”, Phó Tổng Biên tập Đinh Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân cho biết: Trong thời gian qua, LĐLĐ quận đã chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, văn nghệ thể dục thể thao, chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Hiện nay, dịch COVID-19 được kiểm soát, LĐLĐ quận xác định việc tuyên truyền chế độ, chính sách đối với người lao động là những vấn đề cấp bách, thiết thực với đoàn viên người lao động.

"Qua chương trình Giao lưu trực tuyến hôm nay, tôi mong rằng cán bộ, đoàn viên, người lao động sẽ được các chuyên gia giàu kinh nghiệm trao đổi, hướng dẫn và giải đáp các những vướng mắc về pháp luật lao động, những vấn đề hiện đang được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở rất quan tâm", Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đồng hành với doanh nghiệp đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 12.5, Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động".

Báo Lao Động Thủ Đô khai trương Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh

Thảo Tiến |

Ngày 6.5, Báo Lao Động Thủ Đô tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh. Các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cùng dự buổi lễ.

200 NLĐ đối thoại về chính sách mới và chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 26.4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sau COVID-19 và chế độ, chính sách mới cho người lao động”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng hành với doanh nghiệp đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 12.5, Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động".

Báo Lao Động Thủ Đô khai trương Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh

Thảo Tiến |

Ngày 6.5, Báo Lao Động Thủ Đô tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh. Các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cùng dự buổi lễ.

200 NLĐ đối thoại về chính sách mới và chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 26.4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sau COVID-19 và chế độ, chính sách mới cho người lao động”.