Hơn 200 điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc với mức lương "khủng"

ANH THƯ |

Sau khi hoàn thành khóa học tiếng Nhật và đáp ứng được các yêu cầu, hơn 200 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đã được xuất cảnh sang làm việc tại Nhật Bản.

Chương trình phái cử điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản được triển khai theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA).

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diến biến phức tạp tại Việt Nam và Nhật Bản, vừa qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và đơn vị đào tạo phía Nhật Bản Arc Academy tổ chức xuất cảnh cho hơn 200 ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 8 sang làm việc tại Nhật Bản.

Các ứng viên này đã hoàn thành khóa học tiếng Nhật và đáp ứng được các yêu cầu của chương trình.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), tính từ 2012 đến nay, Chương trình đã tuyển chọn, đào tạo và đưa được gần 1.900 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt nam sang làm việc tại Nhật Bản.

Khi các ứng viên khoá 8 xuất cảnh thì các ứng viên diều dưỡng hộ lý khoá 9 (trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 không thể đào tạo tập trung), những người được tuyển chọn năm 2020 vẫn đang được đào tạo tiếng Nhật bằng hình thức trực tuyến và dự kiến hoàn thành khóa đào tạo vào tháng 12.2021 và xuất cảnh vào giữa năm 2022.

Hiện tại, đối với khoá 10 năm 2021, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang tiếp tục nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn đến hết ngày 30.10.2021.

Các ứng viên có nguyện vọng tham gia chương trình tuyển chọn khóa 10 có thể nộp hơ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc gửi qua bưu điện.

Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản EPA có quy mô tuyển dụng hàng năm.

Tuy số lượng chưa nhiều, nhưng đây là một chương trình chất lượng cao được cơ quan Nhà nước hai bên trực tiếp phối hợp thực hiện trong tất cả các khâu, các ứng viên được 2 chính phủ hỗ trợ toàn bộ chi phí từ đào tạo 1 năm tiếng Nhật tới ăn ở và sinh hoạt phí trong quá trình đào tạo.

Mục tiêu cao nhất của chương trình là trong thời gian làm việc, các ứng viên sẽ tham gia thi và đạt được chứng chỉ điều dưỡng, hộ lý quốc gia của Nhật Bản để có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Mức lương của điều dưỡng, ứng viên từ 130.000 - 150.000 yên/tháng (tương đương với 30 - 35 triệu đồng/tháng). Ngoài mức lương trên, thông thường ứng viên sẽ được nhận các khoản phụ cấp tướng xứng với thành tích công việc.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Điều dưỡng kiệt sức, gục ngã khi lấy mẫu xét nghiệm

THU HÀ |

Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19, điều dưỡng Nguyễn Thị Vy kiệt sức, gục ngã.

Chi viện bác sĩ, điều dưỡng cho TP.HCM chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

21 bác sĩ, điều dưỡng của tỉnh Gia Lai  đã lên đường vào TP.HCM hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, với hy vọng TP.HCM vượt qua đại dịch.

Nữ điều dưỡng F0 kiêm bảo mẫu cho 3 em nhỏ trong khu điều trị COVID-19

Phan Tuấn |

Xông pha cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, nữ điều dưỡng ở Đắk Nông không may trở thành F0. Trong khu điều trị COVID-19, nữ điều dưỡng này tiếp tục đảm đương nhiệm vụ hết sức cao cả khác là làm bảo mẫu, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho 3 cháu nhỏ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nghệ An: Điều dưỡng kiệt sức, gục ngã khi lấy mẫu xét nghiệm

THU HÀ |

Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19, điều dưỡng Nguyễn Thị Vy kiệt sức, gục ngã.

Chi viện bác sĩ, điều dưỡng cho TP.HCM chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

21 bác sĩ, điều dưỡng của tỉnh Gia Lai  đã lên đường vào TP.HCM hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, với hy vọng TP.HCM vượt qua đại dịch.

Nữ điều dưỡng F0 kiêm bảo mẫu cho 3 em nhỏ trong khu điều trị COVID-19

Phan Tuấn |

Xông pha cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, nữ điều dưỡng ở Đắk Nông không may trở thành F0. Trong khu điều trị COVID-19, nữ điều dưỡng này tiếp tục đảm đương nhiệm vụ hết sức cao cả khác là làm bảo mẫu, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho 3 cháu nhỏ.