Hơn 20% công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại

Nam Dương - Thanh Vũ |

Sáng 6.10, hàng nghìn công nhân của Công ty PouYuen Việt Nam đã đi làm trở lại sau hơn 2 tháng phải ngừng việc để phòng chống dịch COVID-19.

Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là khu vực chợ tự phát xung quanh công ty không còn nữa, nên cảnh người dân bán đồ ăn cho công nhân trước cửa công ty cũng không có. Các công nhân chủ yếu đi làm bằng xe máy nên không có cảnh đông đúc như mọi khi.

Không còn cảnh công nhân chen nhau đông đúc trước cửa công ty như trước đây. Ảnh: Thanh Vũ
Không còn cảnh công nhân chen nhau đông đúc trước cửa công ty như trước đây. Ảnh: Thanh Vũ

Chị Trần Thị Thu Loan, công nhân sản xuất giày chuyền A, lầu 4, B4, quê ở tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Chị phải nghỉ việc từ tháng 7. Trong tháng 7 và tháng 8, chị được Cty trả lương tối thiểu vùng 4,42 triệu đồng. Tháng 9, công ty trả 50% lương tối thiểu vùng. Do không đi làm, lương thấp, nên cuộc sống cũng rất khó khăn.

Công nhân deo kính chống giọt bắn do công ty trang bị để đi làm. Ảnh: Thanh Vũ
Công nhân đeo kính chống giọt bắn do công ty trang bị để đi làm. Ảnh: Thanh Vũ

Mặc dù thế, chị vẫn ở lại phòng trọ, không về quê bởi vì về quê thì cũng không biết có việc gì làm. Thêm nữa, trong lúc khó khăn, mình không đi làm việc vẫn được công ty trả lương, có một phần thu nhập nên mình nghĩ cũng cần gắn bó với công ty. “Giờ có việc đi làm lại tôi rất vui. Chỉ mong sao giữ được ổn định, không bị bùng phát dịch để còn đi làm”.

Tương tự, anh Nguyễn Tấn Trường, quê ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, công nhân khu vực C6, cũng cho biết anh "bám trụ" lại TPHCM từ khi công ty cho tạm ngừng việc. Mặc dù không đi làm anh cũng được công ty trả lương ngừng việc như chị Loan. "Về quê cũng không có việc gì để làm, cũng chẳng có đất để trồng cấy gì. Được đi làm ở TPHCM có tiền lương sinh sống và nuôi con là tốt rồi", anh Trường nói.

Lực lượng bảo vệ cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an toàn cho công nhân. Ảnh: Thanh Vũ
Lực lượng bảo vệ cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an toàn cho công nhân. Ảnh: Thanh Vũ

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen, cho biết để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, trước mắt công ty thông báo cho các công nhân đang ở tại khu vực TPHCM đi làm trở lại. Trong sáng 6.10, có khoảng hơn 20% số công nhân của công ty (công ty có tổng cộng khoảng 56.000 công nhân) đang ở tại TPHCM đi làm theo thông báo của công ty và những công nhân này đều có xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Một công nhân được người nhà chở đi làm. Ảnh: Thanh Vũ
Một công nhân được người nhà chở đi làm. Ảnh: Thanh Vũ

Công tác phòng, chống dịch được công ty đặc biệt quan tâm. Trước khi vào xưởng các công nhân được đo thân nhiệt, kiểm tra việc đeo khẩu trang nghiêm túc. Công nhân được trang bị kính chống giọt bắn khi làm việc. Do lực lượng công nhân đi làm chỉ khoảng hơn 20%, nên công ty bố trí, sắp xếp lại dây chuyền cho phù hợp.

Tại khu vực nhà ăn, phòng vệ sinh, công ty trang bị thêm nhiều dung dịch sát khuẩn, ngăn vách phòng ăn để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa các công nhân.

Nam Dương - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Công ty PouYuen hưởng lương ngừng việc 85.000 đồng/ngày/người

Nam Dương |

Từ 1.9, công nhân Công ty PouYuen sẽ được trả lương ngừng việc 85.000 đồng/ngày/người cho đến khi có thông báo mới.

Công nhân Công ty PouYuen tiếp tục nghỉ phòng dịch COVID-19 đến ngày 1.8

Nam Dương |

Trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19, công nhân Công ty PouYuen được hưởng lương tối thiểu vùng.

Công ty PouYuen cho công nhân nghỉ đến hết ngày 23.7

Nam Dương |

Trong thời gian nghỉ việc, các công nhân của Công ty PouYuen được hưởng lương tối thiểu vùng.

Tặng quà hơn 250 triệu đồng cho công nhân Công ty PouYuen bị cách ly

Nam Dương |

Công đoàn cơ sở Công ty PouYuen phối hợp cùng LĐLĐ Quận Bình Tân tặng 843 phần quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động của công ty đang phải cách ly phòng dịch COVID-19.

Bắt đầu tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho công nhân Công ty PouYuen

Nam Dương |

Vaccine tiêm đợt này cho công nhân Công ty PouYuen là loại AstraZeneca.

Cấp cứu 115: Những người vận chuyển giữa lằn ranh sinh tử

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cấp cứu ngoại viện – công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong khi mức lương của các nhân viên y tế chưa thể lo toan trọn vẹn gia đình. Dù vậy các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như hàng vạn nhân viên y tế trên cả nước, vẫn tự động viên nhau, động viên chính mình để yêu nghề, ở lại với nghề.

Chiêu thông thầu, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh của nữ doanh nhân

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thuý Nga sau khi hoạt động ở Quảng Ninh, vạch ra quy trình 93 bước để thông thầu rồi chỉ đạo nhân viên tiêu huỷ chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Công nhân Công ty PouYuen hưởng lương ngừng việc 85.000 đồng/ngày/người

Nam Dương |

Từ 1.9, công nhân Công ty PouYuen sẽ được trả lương ngừng việc 85.000 đồng/ngày/người cho đến khi có thông báo mới.

Công nhân Công ty PouYuen tiếp tục nghỉ phòng dịch COVID-19 đến ngày 1.8

Nam Dương |

Trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19, công nhân Công ty PouYuen được hưởng lương tối thiểu vùng.

Công ty PouYuen cho công nhân nghỉ đến hết ngày 23.7

Nam Dương |

Trong thời gian nghỉ việc, các công nhân của Công ty PouYuen được hưởng lương tối thiểu vùng.

Tặng quà hơn 250 triệu đồng cho công nhân Công ty PouYuen bị cách ly

Nam Dương |

Công đoàn cơ sở Công ty PouYuen phối hợp cùng LĐLĐ Quận Bình Tân tặng 843 phần quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động của công ty đang phải cách ly phòng dịch COVID-19.

Bắt đầu tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho công nhân Công ty PouYuen

Nam Dương |

Vaccine tiêm đợt này cho công nhân Công ty PouYuen là loại AstraZeneca.