Hơn 1.800 công nhân Hải Phòng đi làm trở lại sau nhiều ngày ngừng việc

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 28.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng cho biết, sau khi nhà máy đồng ý với nhiều kiến nghị, đến sáng nay, hơn 1.800 công nhân quay trở lại làm việc.

Như Lao Động đưa tin, ngày 25.3, Nhà máy Giày Tam Cường (Công ty TNHH Đỉnh Vàng) đã có thông báo mới, trong đó có nhiều mức “thỏa hiệp” với công nhân sau khi người lao động ngừng việc tập thể kéo dài để cả tuần. Theo đó, Nhà máy thông báo sẽ hỗ trợ tiền xăng xe với mức 150.000 đồng/tháng/người cho toàn bộ CNVC-LĐ, bắt đầu từ tháng 4.2022.

Ngoài ra, Công ty cũng điều chỉnh tiền thâm niên cho công nhân với mức cụ thể như sau: Nếu làm việc từ 6 tháng trở lên, công nhân được hưởng 30.000 đồng/tháng, làm 1 năm được hưởng 60 ngàn đồng/tháng; làm đủ 2 năm là 120.000, 3 năm là 200.000, làm đủ 4 năm – 250.000, làm đủ 5 năm được 300.000 đồng/tháng. Mức thâm niên công nhân được điều chỉnh đến thời hạn nếu làm đủ 20 năm (được hưởng 420.000 đồng/tháng).

Về mức đóng BHXH, công ty sẽ căn cứ theo quy định pháp luật, bằng việc lấy mức lương cơ bản, cộng với thâm niên và tiền độc hại để đóng BHXH cho công nhân. Nhà máy cam kết không thay đổi công thức đóng BHXH này cho người lao động. Nhà máy cũng sẽ duy trì tổ chức bữa ăn ca cho công nhân với mức 15.000 đồng/suất. Trong thông báo gửi đến công nhân, công ty cũng cho rằng đây là sự cố gắng để điều chỉnh cuối cùng.

Theo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng, từ ngày 26.3, nhiều công nhân lao động đã quay trở lại làm việc. Thống kê đến sáng nay 28.3, 1.850 công nhân làm việc trở lại, khoảng 300-400 công nhân vẫn chưa đi làm, tập trung ở cổng nhà máy. Số khác nghỉ do ốm đau, thai sản… Tổ chức Công đoàn tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tuyên truyền để người lao động sớm trở lại làm việc.

Trước đó, từ chiều ngày 18.3, hơn 2.000 công nhân của Nhà máy này ngừng việc, đề nghị công ty tăng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật và hỗ trợ người lao động tiền xăng xe hàng tháng; Tăng mức tiền cho bữa ăn trưa từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng/suất; yêu cầu phải được hưởng bữa ăn phụ nếu làm thêm giờ buổi tối (trước đây vẫn được thực hiện, nhưng thời gian gần đây nhà máy cắt bữa ăn phụ này), đồng thời yêu cầu phải có tháng lương thứ 13 cho người lao động, mức đóng BHXH…

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Vụ ngừng việc ở Hải Phòng: Công ty đồng ý nhiều kiến nghị của công nhân

Mai Chi |

Hải Phòng - Thông tin từ Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động, LĐLĐ TP.Hải Phòng cho biết: Ngày 25.3, Nhà máy Giày Tam Cường (Công ty TNHH Đỉnh Vàng) đã có thông báo mới, trong đó có nhiều mức “thỏa hiệp” với công nhân sau khi người lao động ngừng việc tập thể kéo dài để cả tuần.

Buộc thôi việc Trạm trưởng y tế lưu động ở Hải Phòng bị tố nhận tiền của F0

Mai Dung |

Hải Phòng - Trung tâm Y tế quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật với cán bộ trung tâm, phụ trách Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau sau vụ việc người dân tố nhận tiền chuyển viện của F0.

Hải Phòng bắt 14 đối tượng hỗn chiến bằng vũ khí "nóng" tại ngã tư An Dương

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 24.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại khu vực ngã tư An Dương ngày 6.3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ ngừng việc ở Hải Phòng: Công ty đồng ý nhiều kiến nghị của công nhân

Mai Chi |

Hải Phòng - Thông tin từ Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động, LĐLĐ TP.Hải Phòng cho biết: Ngày 25.3, Nhà máy Giày Tam Cường (Công ty TNHH Đỉnh Vàng) đã có thông báo mới, trong đó có nhiều mức “thỏa hiệp” với công nhân sau khi người lao động ngừng việc tập thể kéo dài để cả tuần.

Buộc thôi việc Trạm trưởng y tế lưu động ở Hải Phòng bị tố nhận tiền của F0

Mai Dung |

Hải Phòng - Trung tâm Y tế quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật với cán bộ trung tâm, phụ trách Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau sau vụ việc người dân tố nhận tiền chuyển viện của F0.

Hải Phòng bắt 14 đối tượng hỗn chiến bằng vũ khí "nóng" tại ngã tư An Dương

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 24.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại khu vực ngã tư An Dương ngày 6.3.