TP.HỒ CHÍ MINH:

Hơn 1.600 người có nguy cơ nợ lương, mất thưởng khi tết cận kề

L.TUYẾT |

Theo báo cáo của LĐLĐ TPHCM về tình hình quan hệ lao động và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho CNVC-LĐ, từ ngày 15.11.2017 đến ngày 25.12.2017, đã có 10 DN trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh phải thu hẹp sản xuất, giải thể, di dời đi nơi khác, làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của khoảng 1.650 lao động.

Trong đó, có 8 DN đang nợ lương, nợ BHXH của NLĐ và một DN đã bỏ trốn. CNLĐ rất lo lắng khi DN nợ lương, nợ BHXH dài ngày, mất việc làm vào thời điểm cuối năm sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới.

Để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, với sự chỉ đạo của LĐLĐ TPHCM, các cấp CĐ TP đã có chủ động giám sát, thương lượng trực tiếp với chủ DN để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Cụ thể: LĐLĐ quận Thủ Đức hướng dẫn CĐCS thương lượng với Ban giám đốc Cty TNHH Shin Việt xây dựng phương án sử dụng lao động trình Sở LĐTBXH, chi trả đầy đủ trợ cấp mất việc cho NLĐ khi giải thể xưởng may số 2 với 400 LĐ.

LĐLĐ quận Phú Nhuận đã trực tiếp tham gia thương lượng, đề nghị Cty TNHH Xây dựng nhà Bảo Linh thanh toán 2,1 tỷ đồng nợ lương cho 8 đội thi công; LĐLĐ quận Gò Vấp hỗ trợ CĐCS Cty TNHH giày da Huê Phong thương lượng thành công với Ban giám đốc chi trả đầu đủ chế độ, trợ cấp mất việc, tiền thưởng tháng 13 cho 177 LĐ bị mất việc làm do Cty giải thể xưởng bao bì…

Theo báo cáo của một số CĐ cấp trên cơ sở, hiện nay các CĐ cơ sở đang phối hợp với lãnh đạo DN trên địa bàn TPHCM xây dựng phương án trả thưởng tết cho NLĐ với mức thưởng trung bình là 1 tháng lương và sớm công khai cho NLĐ được biết.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Nơi thưởng 150% lương, nơi còn bức xúc

HÀ ANH CHIẾN |

Từ đầu tháng 12.2017, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch cụ thể trong việc chăm lo tết cho đoàn viên, công nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, LĐLĐ tỉnh giám sát việc thực hiện các chế độ tiền lương, thưởng cho công nhân trong dịp tết. Nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo trong việc chăm lo tết cho công nhân. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp ra thông báo chỉ thưởng tết trước mắt 50% và hẹn đến tháng 6.2018 mới thưởng tiếp 50% còn lại, khiến hàng trăm công nhân ngừng việc phản ứng.

Thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của giáo viên ra sao?

Đặng Chung |

Đến hẹn lại lên, thời điểm giáp tết, như các ngành nghề khác, ngành GDĐT lại xôn xao chuyện thưởng tết của giáo viên, với không ít vui - buồn.

Cần Thơ thưởng tết cao nhất 466 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng

Theo Dân trí |

Lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh Xã hội (LĐ&TBXH) TP Cần Thơ cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn TP Cần Thơ cao nhất là trên 466 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp; mức thấp nhất là 200.000 đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nơi thưởng 150% lương, nơi còn bức xúc

HÀ ANH CHIẾN |

Từ đầu tháng 12.2017, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch cụ thể trong việc chăm lo tết cho đoàn viên, công nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, LĐLĐ tỉnh giám sát việc thực hiện các chế độ tiền lương, thưởng cho công nhân trong dịp tết. Nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo trong việc chăm lo tết cho công nhân. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp ra thông báo chỉ thưởng tết trước mắt 50% và hẹn đến tháng 6.2018 mới thưởng tiếp 50% còn lại, khiến hàng trăm công nhân ngừng việc phản ứng.

Thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của giáo viên ra sao?

Đặng Chung |

Đến hẹn lại lên, thời điểm giáp tết, như các ngành nghề khác, ngành GDĐT lại xôn xao chuyện thưởng tết của giáo viên, với không ít vui - buồn.

Cần Thơ thưởng tết cao nhất 466 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng

Theo Dân trí |

Lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh Xã hội (LĐ&TBXH) TP Cần Thơ cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn TP Cần Thơ cao nhất là trên 466 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp; mức thấp nhất là 200.000 đồng.