LĐLĐ TP.Đà Nẵng khen thưởng các điển hình tiên tiến:

Hơn 15.000 sáng kiến, làm lợi 56 tỉ đồng

Tường Minh |

Ngày 10.10, LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm, CNVCLĐ TP.Đà Nẵng có hơn 15.000 sáng kiến làm lợi hơn 56 tỉ đồng.

Nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao

Trong 5 năm từ 2015-2020, LĐLĐ TP.Đà Nẵng có 230 đại biểu điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực và các mặt công tác được bầu chọn từ công đoàn các cấp; 45 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong 230 đại biểu được đề nghị tặng thưởng Bằng khen LĐLĐ thành phố (TP). Tại buổi lễ, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã trao bằng khen cho 23 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong số 60 tập thể và 170 cá nhân là những điển hình tiên tiến được bầu chọn từ các cấp CĐ.

Theo ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng, giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong CNVCLĐ TP.Đà Nẵng đã để lại nhiều dấu ấn, từng bước đi vào thực chất, đúng người đúng việc, đúng đối tượng và hướng về cơ sở. Nhiều đơn vị đã tích cực tham gia với chính quyền đồng cấp xây dựng quy chế khen thưởng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với luật định, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát động tổ chức thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng được môi trường làm việc thân thiện như Công đoàn cơ sở Công ty (CĐCS Cty) CP Dệt May 29.3, Cty TNHH Daiwa Việt Nam, Cty TNHH Fujikura Automotive, Cty TNHH MTV VinaKad…

Đặc biệt, phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) TP.Đà Nẵng đã để lại nhiều dấu ấn, từng bước đi vào thực chất, đúng người đúng việc, đúng đối tượng và hướng về cơ sở. Trong 5 năm, từ phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, đã có 15.403 đề tài, giải pháp, sáng kiến với giá trị làm lợi 56,43 tỉ đồng, nhiều đề tài, đề án có ý nghĩa chính trị và hiệu quả kinh tế, xã hội cao, trong đó có 18 đề tài, giải pháp, sáng kiến, làm lợi trên 11 tỉ đồng được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo.

120 cá nhân điển hình là công nhân trực tiếp sản xuất

Cùng với tập thể, nhiều cá nhân cũng vươn lên khẳng định mình. Đó là những gương “Người tốt, việc tốt”, những cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trực tiếp sản xuất, tận tụy với công việc, đi đầu trong phong trào thi đua với năng suất, chất lượng, hiệu quả như anh Lê Bá Minh (Cty TNHH Daiwa Việt Nam), chị Lê Thị Xuân Trinh (Cty CP Dệt May 29.3), anh Đặng Thành Thảo (Cty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu), chị Nguyễn Thị Phương Lệ (Trường THPT Phan Châu Trinh), anh Lâm Hồng Anh (Cục Thi hành án), anh Nguyễn Quang Sơn (Cục Hải quan TP)…

Để phong trào thi đua thực sự “tắm mình” từ cơ sở, ông Nguyễn Duy Minh cho biết, công tác thi đua, khen thưởng cũng đã từng bước đổi mới, đảm bảo đối tượng, ưu tiên khen thưởng CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong đó, tỉ lệ khen thưởng dành cho công nhân trực tiếp sản xuất, cho viên chức, công chức không giữ chức danh quản lý tăng lên là mục tiêu của tổ chức CĐ.

“Trong 60 tập thể và 170 cá nhân là những điển hình tiên tiến được bầu chọn từ các cấp CĐ, có trên 120 cá nhân điển hình là công nhân trực tiếp sản xuất được tuyên dương; 23 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu nhất được LĐLĐ TP tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ thành phố lần thứ V. 230 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng lần này là những điển hình trong hàng nghìn tập thể, cá nhân của phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ thành phố. Họ là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc, muôn màu của phong trào thi đua yêu nước” - ông Minh nói.

Với nhiều nỗ lực qua năm năm, các cấp CĐ TP đã hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 1 tập thể được tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì; Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012-2017, Bằng Lao động sáng tạo cho 18 cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng LĐLĐVN cho 2 cá nhân... cùng bằng khen cho hàng nghìn tập thể, cá nhân khác…

LĐLĐ TP.Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Cũng trong ngày 10.10, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ để ghi nhận những thành tích xuất sắc tiêu biểu đạt được trong triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CNVCLĐ TP.Đà Nẵng trong năm 2019. Ông Lê Đình Quảng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN - đã thừa ủy quyền của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Cờ Chính phủ cho LĐLĐ TP.Đà Nẵng.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Thành lập 6 nghiệp đoàn để hỗ trợ người lao động

Nam Dương |

Việc thành lập các nghiệp đoàn, qua đó có điều kiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Tuyên dương 21 gia đình công nhân 3 thế hệ tiêu biểu

Chân Phúc |

Ngày 11.10, tại khách sạn Majestic (quận 1), LĐLĐ TPHCM tổ chức chương trình họp mặt “Gia đình công nhân 3 thế hệ” năm 2020.

CĐKKT Hải Phòng: 150 đội thi nấu ăn "Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương"

Mai Dung |

150 đội đến từ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tham gia hội thi nấu ăn chủ đề "Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương".

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Thành lập 6 nghiệp đoàn để hỗ trợ người lao động

Nam Dương |

Việc thành lập các nghiệp đoàn, qua đó có điều kiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Tuyên dương 21 gia đình công nhân 3 thế hệ tiêu biểu

Chân Phúc |

Ngày 11.10, tại khách sạn Majestic (quận 1), LĐLĐ TPHCM tổ chức chương trình họp mặt “Gia đình công nhân 3 thế hệ” năm 2020.

CĐKKT Hải Phòng: 150 đội thi nấu ăn "Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương"

Mai Dung |

150 đội đến từ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tham gia hội thi nấu ăn chủ đề "Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương".