Hơn 130 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên gặp khó khăn

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động tham gia với chuyên môn giải quyết nhiều chế độ chính sách liên quan đến người lao động như vấn đề quan hệ lao động trong quá trình cổ phần hóa, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, thu nhập và nâng cao đời sống cho đoàn viên và người lao động…

190.585 lượt đoàn viên được hỗ trợ

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, đóng BHXH, BHYT, BHTN... Công đoàn các cấp quan tâm, động viên thăm hỏi người lao động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân Tháng Công nhân hàng năm; thăm, tặng quà đoàn viên công đoàn tại các công trình trọng điểm, thăm động viên các đơn vị trực Tết trong dịp Tết cổ truyền hàng năm; thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp bị TNLĐ.

Trong 5 năm qua, đã có 190.585 lượt đoàn viên, người lao động và các trường hợp khó khăn được hỗ trợ, thăm hỏi với số tiền gần 130,2 tỉ đồng; 95.000 lượt người được nâng lương, nâng bậc, 150.000 lượt người được tham quan, nghỉ mát với số tiền là trên 100 tỉ đồng…

Chương trình Mái ấm Công đoàn trong 5 năm qua rất hiệu quả, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 258 ngôi nhà với số tiền trên 15 tỉ đồng từ nguồn quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn do người lao động đóng góp hàng năm.

“Chương trình này đã giúp đỡ một cách thiết thực và ý nghĩa cho các hộ công nhân khó khăn về nhà ở, trở thành chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được người lao động, lãnh đạo địa phương và Tổng LĐLĐVN đánh giá cao” - ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho hay.

Hàng năm, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn ban hành chỉ thị Liên tịch phát động thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, ứng dụng công nghệ và nghiên cứu khoa học tiếp tục được các đơn vị đẩy mạnh.

Đây là phong trào thi đua nhằm động viên trí tuệ sáng tạo, lòng say mê, yêu nghề của người lao động. Phong trào này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

Từ phong trào này 5 năm qua đã có 2.569 giải pháp, sáng kiến cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất làm lợi hàng trăm tỉ đồng, qua đó đã có 89 cá nhân có đề tài, giải pháp, sáng kiến được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo, 7 cá nhân xuất sắc được biểu dương và vinh danh tại Lễ trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III năm 2018, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Tạo sự gắn kết giữa người lao động với đơn vị

Theo lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, trong thời gian tới mục tiêu của các cấp công đoàn là tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trong đó, công đoàn tiếp tục tham gia có hiệu quả với chuyên môn thực hiện các chính sách, xây dựng TƯLĐTT, nội quy, quy chế của đơn vị, giám sát việc thực hiện các chế độ. Ngoài tinh thần trách nhiệm, đội ngũ cán bộ công đoàn cần có kiến thức pháp luật để tham gia và giám sát trong vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Để nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), công đoàn sẽ tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các quy định pháp luật về ATVSLĐ; động viên, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến nhằm cải thiện môi trường làm việc, giảm nhẹ sức lao động, đảm bảo ATVSLĐ; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”.

Công đoàn tiếp tục phối hợp chăm lo hỗ trợ cho người lao động về nhà ở, chương trình Mái ấm Công đoàn, cải thiện điều kiện làm việc, tạo sự gắn kết giữa người lao động với đơn vị; vận động, phối hợp với chuyên môn để xây dựng các thiết chế về văn hóa, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe vật chất và tinh thần cho người lao động…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Thừa Thiên Huế tiếp sức cho người dân giữa mùa nắng nóng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế bố trí nước mát ở trụ sở công ty và 10 đơn vị điện lực trực thuộc để phục vụ người dân những ngày nắng nóng.

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động tại tỉnh Trà Vinh

Hà Anh |

Nhân "Tháng Công nhân" năm 2023, đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam do bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam là trưởng đoàn đã đến động viên công nhân tại tỉnh Trà Vinh.

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên công nhân vùng sâu, vùng xa

Hà Anh |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2023, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn - đã đến làm thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công nhân viên của Điện lực Ea Súp - PC Đắk Lắk.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã khi đến rừng Cúc Phương

Linh Boo |

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình có trẻ nhỏ ghé thăm, tham gia các hoạt động hấp dẫn vào mùa hè.

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Nhà tài trợ lễ tổng kết năm học hoành tráng của một trường cấp 2 ở Quảng Ninh lên tiếng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Lao Động sáng nay (26.5), đại diện nhà tài trợ, đồng thời là chủ trung tâm tổ chức sự kiện có tiếng ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh – cho biết, do trời nắng nóng nên đã mời và tài trợ toàn bộ cơ sở vật chất cho sự kiện tổng kết năm học của một trường gần đó tại trung tâm tổ chức sự kiện của mình.

Góc nhìn thể thao 112: Huỳnh Như, Thanh Nhã và sự chuyển giao ở tuyển nữ Việt Nam

Nhóm PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân trở lại, hướng tới vòng chung kết World Cup nữ 2023. Góc nhìn thể thao số 112, trò chuyện với cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt để dự đoán về hành trình sắp tới của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Công đoàn Điện lực Thừa Thiên Huế tiếp sức cho người dân giữa mùa nắng nóng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế bố trí nước mát ở trụ sở công ty và 10 đơn vị điện lực trực thuộc để phục vụ người dân những ngày nắng nóng.

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động tại tỉnh Trà Vinh

Hà Anh |

Nhân "Tháng Công nhân" năm 2023, đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam do bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam là trưởng đoàn đã đến động viên công nhân tại tỉnh Trà Vinh.

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên công nhân vùng sâu, vùng xa

Hà Anh |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2023, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn - đã đến làm thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công nhân viên của Điện lực Ea Súp - PC Đắk Lắk.