Hơn 1,3 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng số đoàn viên Công đoàn trên địa bàn Quận 3, TPHCM bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được chăm lo là gần 1.300 người.

Tiếp tục thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ LĐLĐ Quận 3, TPHCM do bà Đinh Thị Thanh Thuỷ, Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận 3, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho 171 công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại 2 phân xưởng ở Bình Dương và Đồng Nai thuộc Công ty Cổ phần sản xuất Thương Mại Sài Gòn.

Mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng gồm 1 triệu đồng do LĐLĐ TPHCM hỗ trợ và quà trị giá 200.000 đồng do LĐLĐ Quận 3 hỗ trợ.

Tính đến nay, LĐLĐ Quận 3 đã chăm lo cho gần 1.300 đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp đại dịch COVID-19, các tỉ phú Mỹ giàu càng thêm giàu

HỒNG HẠNH |

Bất chấp đại dịch COVID-19, tài sản của các tỉ phú Mỹ đã tăng thêm 565 tỉ USD kể từ ngày 18.3 đến nay, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu chính sách Mỹ hôm 4.6,

Vực dậy du lịch ĐBSCL sau COVID-19: Không thể chỉ dựa vào tiềm năng

NHÓM PV |

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi dịch COVID-19 vừa lắng dịu, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chọn ĐBSCL, với tâm điểm là TP.Cần Thơ, làm điểm đầu tiên phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc năm 2020. Với tiềm năng dồi dào và là điểm đến an toàn, du lịch ĐBSCL hoàn toàn có cơ hội bứt phá sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, để có thể vực dậy ngành Du lịch, chỉ tiềm năng thôi vẫn chưa đủ..

Khuyến cáo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thùy Linh |

Sáng sớm 5.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là tròn 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đồ bảo hộ chống COVID-19 có cơ hội làm trang phục dân tộc thi Miss Universe

Linh Chi |

Sau hơn một tháng khởi động, cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020 đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Trong đó có những trang phục lấy ý tưởng từ đồ bảo hộ, bánh tét,...

Bệnh nhân 91 mắc COVID-19 phục hồi 50%

Lệ Hà |

Ngày 4.6, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đến nay khả năng phục hồi của bệnh nhân 91 (phi công người Anh) mắc COVID-19 được 50%, tuy nhiên vẫn trong tình trạng nặng và diễn biến khó lường.

Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN họp bàn về ứng phó tác động của dịch COVID-19

CƯỜNG Ngô |

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN trực tuyến đặc biệt về ứng phó đại dịch COVID-19 (AEM) tổ chức sáng 4.6 đã thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Bất chấp đại dịch COVID-19, các tỉ phú Mỹ giàu càng thêm giàu

HỒNG HẠNH |

Bất chấp đại dịch COVID-19, tài sản của các tỉ phú Mỹ đã tăng thêm 565 tỉ USD kể từ ngày 18.3 đến nay, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu chính sách Mỹ hôm 4.6,

Vực dậy du lịch ĐBSCL sau COVID-19: Không thể chỉ dựa vào tiềm năng

NHÓM PV |

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi dịch COVID-19 vừa lắng dịu, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chọn ĐBSCL, với tâm điểm là TP.Cần Thơ, làm điểm đầu tiên phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc năm 2020. Với tiềm năng dồi dào và là điểm đến an toàn, du lịch ĐBSCL hoàn toàn có cơ hội bứt phá sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, để có thể vực dậy ngành Du lịch, chỉ tiềm năng thôi vẫn chưa đủ..

Khuyến cáo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thùy Linh |

Sáng sớm 5.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là tròn 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đồ bảo hộ chống COVID-19 có cơ hội làm trang phục dân tộc thi Miss Universe

Linh Chi |

Sau hơn một tháng khởi động, cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020 đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Trong đó có những trang phục lấy ý tưởng từ đồ bảo hộ, bánh tét,...

Bệnh nhân 91 mắc COVID-19 phục hồi 50%

Lệ Hà |

Ngày 4.6, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đến nay khả năng phục hồi của bệnh nhân 91 (phi công người Anh) mắc COVID-19 được 50%, tuy nhiên vẫn trong tình trạng nặng và diễn biến khó lường.

Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN họp bàn về ứng phó tác động của dịch COVID-19

CƯỜNG Ngô |

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN trực tuyến đặc biệt về ứng phó đại dịch COVID-19 (AEM) tổ chức sáng 4.6 đã thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng.