Làm công nhân cho một công ty may ở địa phương, thu nhập chỉ từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Chồng không nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, mỗi tháng cũng chỉ được 4 đến 5 triệu đồng, có khi cũng chỉ có 2 – 3 triệu đồng. Tiết kiệm thật nhiều để có tiền lo 2 con nhỏ đi học, vợ chồng chị Thái Thị Ngọc Liễu (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) chưa từng có suy nghĩ đến việc cất nhà mới như hiện nay.
Tại buổi bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, chị Liễu xúc động tâm sự: “Ngày trước, cha, mẹ cho tôn xi măng cũ và mua lá ráp lại thành một ngôi nhà nhỏ chừng 30 m2 đủ để gia đình có nơi ở, sinh sống qua ngày. Giờ nhận được 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng ngôi nhà để gia đình 4 người có nơi an toàn che mưa che nắng, tôi rất mừng, cảm thấy sự khó khăn của mình cũng được tổ chức Công đoàn chia sẻ”.
Cũng với hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, anh Lê Văn Sang (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) từng phải dùng bạt cao su nhỏ chừng 10 m2 che mưa để có nơi ngủ tạm cho gia đình 5 người.
Anh Sang cho biết, gia đình không đất sản xuất, cha, mẹ cho được một miếng đất nhỏ đủ cất ngôi nhà ở. Nhưng sau thời gian hơn 10 năm ngôi nhà không còn nguyên vẹn. Mỗi khi trời mưa nước ướt tất cả không gian của ngôi nhà, đến cả chỗ ngủ cũng phải mua tạm một tấm bạt cao su giăng lên để 3 người con có được nơi ngủ.
“Với thu nhập khoảng 5 – 6 triệu đồng mỗi tháng từ lương bảo vệ là một bài toán khó để chăm lo cho cuộc sống gia đình khi 3 người con ngày một lớn, chi phí ăn, học ngày một nhiều… Vợ tôi cũng thất nghiệp, không có tay nghề nên xin việc rất khó, dự định tham gia học nghề tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để được giới thiệu việc làm ổn định hơn”, anh Sang nói thêm.
Ông Nguyễn Quốc Vạn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên, truyền vận động người lao động đóng góp quỹ Mái ấm Công đoàn với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Các cấp Công đoàn cũng đã tổ chức thẩm định, họp xét hỗ trợ kinh phí cho 21 trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở Mái ấm Công đoàn với số tiền hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng.
Theo ông Vạn, để chương trình thực hiện có hiệu quả, các cấp Công đoàn trong tỉnh thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ. Từ đó kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, xây mới nhà ở cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
“Kết quả trên đã thể hiện sự nỗ lực của các cấp Công đoàn, các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn thể cộng đồng chung tay giúp đỡ đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống”, ông Vạn cho biết thêm.