Hơn 11.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đến nay, có 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh nhận được hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến ngày 13.7, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Việt Nam, đã thực hiện giải ngân 11.593,816 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ 11.256.237 người với kinh phí là 11.295,187 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, 283.621 người lao động được hỗ trợ với kinh phí là 289,204 tỉ đồng. Cụ thể, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tại doanh nghiệp 24.044 người; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 19.684 người; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 239.893 người, kinh phí 239,844 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến ngày 30.6, có 1.519 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 138.076 người lao động, với tổng kinh phí gần 475,33 tỉ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã thành lập 7 đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách tại 16 tỉnh, thành phố; phối hợp tham gia 3 đoàn kiểm tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mặt trận Tổ quốc tại các địa phương đã tổ chức 13.640 cuộc giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, đến nay, về cơ bản đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Đối với việc hỗ trợ người lao động và hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng (chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc,...), về cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu.

Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương cần tăng cường các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người lao động trong doanh nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đảm bảo doanh nghiệp duy trì hoạt động, tránh sa thải hàng loạt lao động hoặc ngừng hoạt động, phá sản.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục nghìn giáo viên tư thục sẽ được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 là giáo viên tư thục.

Đề xuất nới điều kiện nhận hỗ trợ với doanh nghiệp và người lao động

ANH THƯ |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) được tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có đề xuất mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng là giáo viên tư thục bị ngừng việc và nới điều kiện cho DN vay trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Cần nới lỏng điều kiện, gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp tiếp cận

VƯƠNG TRẦN - NGUYỄN HÀ |

Chính phủ đã có gói chính sách an sinh - xã hội 62.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế, nhiều doanh nghiệp còn khó tiếp cận với gói hỗ trợ này do điều kiện quá khắt khe. Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, cần phải xem xét và nới lỏng một số quy định thực tế để các đối tượng được tiếp cận với gói chính sách một cách thuận tiện, đảm bảo ý nghĩa của gói hỗ trợ này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hàng chục nghìn giáo viên tư thục sẽ được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 là giáo viên tư thục.

Đề xuất nới điều kiện nhận hỗ trợ với doanh nghiệp và người lao động

ANH THƯ |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) được tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có đề xuất mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng là giáo viên tư thục bị ngừng việc và nới điều kiện cho DN vay trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Cần nới lỏng điều kiện, gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp tiếp cận

VƯƠNG TRẦN - NGUYỄN HÀ |

Chính phủ đã có gói chính sách an sinh - xã hội 62.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế, nhiều doanh nghiệp còn khó tiếp cận với gói hỗ trợ này do điều kiện quá khắt khe. Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, cần phải xem xét và nới lỏng một số quy định thực tế để các đối tượng được tiếp cận với gói chính sách một cách thuận tiện, đảm bảo ý nghĩa của gói hỗ trợ này.