Hơn 108.000 lao động tự do nhận quyết định hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ, Hà Nội đã hỗ trợ 1,621 triệu người lao động, người sử dụng lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đến cuối ngày 6.9, tổng kinh phí Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng là hơn 923 tỉ đồng (kinh phí từ ngân sách là hơn 737 tỉ đồng; kinh phí vận động xã hội hóa là gần 186 tỉ đồng).

Cụ thể, có 1,621 triệu người lao động, người sử dụng lao động thuộc diện thụ hưởng theo các chính sách chung thông qua gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ (26.000 tỉ đồng).

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã đến với hơn 88.000 đơn vị sử dụng lao động, có gần 1,478 triệu người lao động. Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ giảm đóng là gần 152 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đã đến với gần 6.400 lao động, số tiền tạm dừng đóng là hơn 45 tỉ đồng.

Cùng với đó, các quận, huyện, thị xã đã quyết định hỗ trợ 12.585 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí là 50,8 tỉ đồng; hỗ trợ tiền ăn cho gần 13.000 trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế.

Đặc biệt, với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do), đã có hơn 108.000 người nhận quyết định hỗ trợ với số tiền gần 163 tỉ đồng.

Thông qua các chính sách đặc thù, Hà Nội có gần 850.000 người đã tiếp cận chính sách, nguồn lực hỗ trợ. Kinh phí hỗ trợ cho nhóm này khoảng 471 tỉ đồng.

Trong đó, toàn thành phố có 282.650 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ với số tiền 282,65 tỷ đồng (1 triệu đồng/người hoặc hộ gia đình).

Các trường hợp khác được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có ký hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động... Đến nay, các địa phương đã có quyết định hỗ trợ 766 người với số tiền 1,71 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 đã đến với 129 lao động, số tiền hỗ trợ là 194,5 triệu đồng.

Về chính sách hỗ trợ chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên, đã có 390 người được tiếp cận chính sách với số tiền 1,17 tỉ đồng.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho khoảng 570.000 lượt người, hộ gia đình.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Gần 151 tỉ đồng đến tay 100.528 lao động tự do ảnh hưởng COVID-19

ANH THƯ |

Cả 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 100.528 lao động tự do với số tiền gần 151 tỉ đồng.

Đơn vị nào xây dựng tiêu chí xác định lao động tự do nhận hỗ trợ COVID-19?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Lao động tự do mất việc, không thuộc hộ nghèo có được nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Bà Giáp Thị Hoa (quê ở Bắc Giang) cho biết bà là lao động tự do, làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp, hiện đã nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hoa muốn hỏi trường hợp của bà có được hỗ trợ không và thủ tục như thế nào?

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hà Nội: Gần 151 tỉ đồng đến tay 100.528 lao động tự do ảnh hưởng COVID-19

ANH THƯ |

Cả 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 100.528 lao động tự do với số tiền gần 151 tỉ đồng.

Đơn vị nào xây dựng tiêu chí xác định lao động tự do nhận hỗ trợ COVID-19?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Lao động tự do mất việc, không thuộc hộ nghèo có được nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Bà Giáp Thị Hoa (quê ở Bắc Giang) cho biết bà là lao động tự do, làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp, hiện đã nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hoa muốn hỏi trường hợp của bà có được hỗ trợ không và thủ tục như thế nào?