CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ:

Hơn 1.000 người lao động mất việc được nhận trợ cấp từ doanh nghiệp

PHÚC ĐẠT |

Hơn 1.000 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế bị mất việc do dịch COVID-19 được nhận trợ cấp từ doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Thu Nam - Chủ tịch Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong hoạt động công đoàn. Ảnh: PĐ.
Bà Lê Thị Thu Nam - Chủ tịch Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: PĐ.

Ngày 24.1, Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

Theo đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp đặc biệt quan tâm; cụ thể, chủ động lồng ghép các hoạt động phối hợp với Ban quản lý khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện kiểm tra giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động như: Việc làm, tiền lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động.

Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, hàng ngàn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiên tai được thăm hỏi, tặng quà từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh và từ nguồn xã hội hóa. Về tình hình việc làm, có 1.030 người lao động mất việc làm do dịch COVID-19 được hưởng trợ cấp của doanh nghiệp.

Riêng năm 2020, Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp đã khảo sát, thăm hỏi 7 công nhân lao động để thực hiện Chương trình “Địa chỉ xanh”, khởi công xây dựng 2 "Mái ấm Công đoàn" và khánh thành 6 "Mái ấm Công đoàn" từ nguồn Quỹ "Mái ấm Công đoàn" của LĐLĐ tỉnh.

Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp Thừa Thiên Huế đã trao tặng 400 bộ sách, 2.500 cuốn vở cho con em đoàn viên, người lao động; 9.583 suất quà "Quốc tế thiếu nhi" các Công đoàn cơ sở trao tặng trị giá hơn 700 triệu đồng...

Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh đã triển khai và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với doanh nghiệp phát động các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.

Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao bằng khen cho các cá nhân , tập thể có thành tích nổi bật trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: PĐ.
Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao bằng khen cho các cá nhân , tập thể có thành tích nổi bật trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: PĐ.

Kết quả, trong nữa nhiệm kỳ qua, nhiều đoàn viên có thành tích nổi bật trong hoạt động công đoàn đã được tặng bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận của các cấp Công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế đánh giá cao những kết quả của Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, ông Phan Hồng Anh yêu cầu Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh cần có nhiều cải tiến trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương; phối hợp với người sử dụng lao động đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thường xuyên phối hợp tổ chức đối thoại với đoàn viên, công nhân lao động; nhất là tập trung chú trọng nâng cao những thỏa thuận có lợi cho người lao động trong thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Công đoàn khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 khi đoàn viên, công nhân lao động về quê trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vui Tết Sum vầy 2021

Tú Quỳnh - Quang Minh |

Ngày 24.1, hàng nghìn công nhân lao động Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cùng hoà mình vào không khí vui tươi của Chương trình Tết Sum vầy 2021.

LĐLĐ TP. Huế trao tặng 200 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP. Huế trao tặng 200 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Quảng Ngãi: Tổ chức "Tết Sum vầy", trao 300 suất quà cho người lao động

Xuân Quang |

Chiều 23.1, Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021, trao 300 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Công nhân Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vui Tết Sum vầy 2021

Tú Quỳnh - Quang Minh |

Ngày 24.1, hàng nghìn công nhân lao động Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cùng hoà mình vào không khí vui tươi của Chương trình Tết Sum vầy 2021.

LĐLĐ TP. Huế trao tặng 200 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP. Huế trao tặng 200 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Quảng Ngãi: Tổ chức "Tết Sum vầy", trao 300 suất quà cho người lao động

Xuân Quang |

Chiều 23.1, Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021, trao 300 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.