LĐLĐ quận Sơn Trà (Đà Nẵng):

Hơn 1.000 đoàn viên được kết nạp trong 6 tháng đầu năm

H.VINH |

Ngày 22.7, LĐLĐ quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã có hơn 1.000 đoàn viên được kết nạp mới trong 6 tháng đầu năm 2019.

6 tháng qua, LĐLĐ quận đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị định số 149 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc… LĐLĐ quận đã phối hợp tổ chức kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật 20 doanh nghiệp. Thông qua đợt kiểm tra, LĐLĐ quận đã kịp thời kiến nghị với các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật lao động, Luật BHXH, BHYT…

Ngoài ra, LĐLĐ quận đã tổ chức “Tết Sum vầy 2019” hỗ trợ cho 380 CNVCLĐ các CĐCS trực thuộc, các Tổ tự quản khu nhà trọ và Nghiệp đoàn nghề cá có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền 190 triệu đồng.

Thực hiện chỉ tiêu LĐLĐ TP về vận động CNVCLĐ đóng góp nửa ngày lương xây dựng Quỹ hoạt động xã hội công đoàn năm 2019, LĐLĐ quận đã vận động CNVCLĐ đóng góp nộp về TP 170 triệu đồng xét và đề nghị LĐLĐ TP xây dựng và sửa chữa 5 nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 180 triệu đồng. LĐLĐ quận và các CĐCS đã tổ chức tốt Tháng Công nhân năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận đã thành lập mới 14 CĐCS, nâng tổng số CĐCS lên 157 với hơn 7,5 nghìn đoàn viên. Thời gian này cũng đã có 29 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, LĐLĐ quận Sơn Trà cũng đặt ra mục tiêu tập trung tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) qua các hoạt động đẩy mạnh và hỗ trợ công đoàn cơ sở trong thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại, chủ động phối hợp và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội… tại các DN, nhằm phát hiện sớm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 10 doanh nghiệp trên địa bàn quận và 20 cá nhân có thành tích tốt trong việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 cũng được tuyên dương trong dịp này.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.