Hơn 1.000 công nhân công ty Namyang đồng ý thôi việc

MINH CHÂU |

Hơn 1.000 công nhân công ty TNHH Namyang International Việt Nam (KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đã đồng ý thoả thuận đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Ngày 28.9, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chỉ đạo Công đoàn KCN Biên Hòa tiếp tục theo dõi tình hình phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ CNLĐ hoàn thành thủ tục chấm dứt HĐLĐ, giám sát doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19.9, công ty TNHH Namyang International Việt Nam (KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) ra thông báo: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công ty tạm ngưng sản xuất và tạm hoãn thực hiện HĐLĐ với tất cả CNLĐ. Trường hợp NLĐ làm đơn xin thôi việc, Công ty sẽ hỗ trợ 2 tháng tiền lương, 50% tiền thưởng Tết và thực hiện đầy đủ các chế độ trợ cấp thôi việc và chốt sổ BHXH.

Đến ngày 21.9, có 1.000/1.050 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu công ty thực hiện các nội dung: Khi chấm dứt HĐLĐ phải hỗ trợ cho NLĐ 6 tháng tiền lương cơ bản, trả trợ cấp mất việc làm mỗi năm làm việc 1 tháng lương, hỗ trợ nuôi con nhỏ, tiền thưởng Tết và thực hiện các chế độ cho NLĐ.

Ngay khi sự việc xảy ra, trong ngày 21.9, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công đoàn KCN Biên Hoà đã đối thoại với CNLĐ và làm việc với Ban Giám đốc công ty để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Tuy nhiên, công ty chưa đưa ra được thông báo mới do phải xin ý kiến của tập đoàn và hẹn tới ngày 23.9

Ngày 23.9, đoàn công tác tiếp tục làm việc với Ban giám đốc công ty, công ty đã tiếp tục đối thoại với NLĐ. Đồng ý hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ được hưởng 1 triệu đồng/người/tháng, mua BHYT tự nguyện cho tất cả NLĐ. Đối với NLĐ thoả thuận chấm dứt HĐLĐ sẽ hỗ trợ 3 tháng tiền lương, thưởng Tết 50%, thực hiện chốt sổ BHXH, chi trả chế độ trợ cấp thôi việc, thực hiện tính phép năm còn lại và tiền lương tháng 9 cho NLĐ. Đối với NLĐ có thai công ty hỗ trợ 4 tháng tiền lương, NLĐ không đồng ý.

Đến ngày 25.9, có 1.035 NLĐ đồng ý thoả thuận đơn phương chấm dứt HĐLĐ, còn 15 NLĐ chế độ thai sản tiếp tục thương lượng.

Công ty TNHH Namyang International Việt Nam (KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) có 1.050 CNLĐ, sử dụng vốn Hàn Quốc, có CĐCS, chuyên may mặc.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Công nhân trắng đêm dọn vệ sinh khắc phục hậu quả bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Gần 300 cán bộ, công nhân Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế ra quân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả bão số 5.

Công nhân đề xuất phát triển thêm nhà ở xã hội để ổn định chỗ ở

Nam Dương |

Công nhân đề xuất phát triển thêm nhà ở xã hội hoặc bình ổn giá thuê nhà trọ thông qua chính sách giảm tiền thuê để giảm áp lực về kinh tế.

Hỗ trợ cho công nhân nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thái Bình |

Ngày 17.9, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (XHTT TLV) Lao Động cùng LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã đi thăm, chia sẻ và hỗ trợ cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Khu công nghiệp (KCN) Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân trắng đêm dọn vệ sinh khắc phục hậu quả bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Gần 300 cán bộ, công nhân Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế ra quân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả bão số 5.

Công nhân đề xuất phát triển thêm nhà ở xã hội để ổn định chỗ ở

Nam Dương |

Công nhân đề xuất phát triển thêm nhà ở xã hội hoặc bình ổn giá thuê nhà trọ thông qua chính sách giảm tiền thuê để giảm áp lực về kinh tế.

Hỗ trợ cho công nhân nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thái Bình |

Ngày 17.9, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (XHTT TLV) Lao Động cùng LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã đi thăm, chia sẻ và hỗ trợ cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Khu công nghiệp (KCN) Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam.