Hơn 100 doanh nghiệp 3 tại chỗ được hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Thực hiện quyết định của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) đang thực hiện “3 tại chỗ”, các cấp Công đoàn Đồng Nai đã hỗ trợ cho hơn 100 doanh nghiệp với số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Hiện cũng đã có trên 400 doanh nghiệp đăng ký nhận hỗ trợ theo quyết định của Tổng LĐLĐVN.

Tính đến ngày 27.8, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.257 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” với 137.024 CN lao động tham gia (trong các KCN Đồng Nai có 1.136 doanh nghiệp, số lao động lưu trú 126.024 người; ngoài KCN có 121 doanh nghiệp với khoảng 11.000 người).

Ngay sau khi Tổng LĐLĐVN có quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho ĐV&NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn về việc hỗ trợ bữa ăn cho ĐV&NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp  địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay các cấp Công đoàn Đồng Nai đang khẩn trương hướng dẫn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động triển khai thực hiện để kịp thời hỗ trợ người lao động.

Trước đó, ngày 24.8, Tổng LĐLĐVN đã có Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho ĐV&NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo đó, đối tượng hưởng là ĐV&NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tại các nơi nói trên, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, hỗ trợ 1 lần.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Kế hoạch phân bổ tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn. Trong đợt 7, ngoài 500.000 liều vaccine Vero Cell, Đồng Nai còn có hơn 100.000 liều vaccine Pfizer và gần 85.000 liều vaccine AstraZeneca.

Doanh nghiệp ở Đồng Nai tạm ngưng sản xuất vẫn thưởng lễ 2.9 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai dù phải tạm ngưng sản xuất, khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng đã cố gắng thưởng cho công nhân vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2.9 để động viên tinh thần người lao động, cùng nhau san sẻ lúc khó khăn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Kế hoạch phân bổ tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn. Trong đợt 7, ngoài 500.000 liều vaccine Vero Cell, Đồng Nai còn có hơn 100.000 liều vaccine Pfizer và gần 85.000 liều vaccine AstraZeneca.

Doanh nghiệp ở Đồng Nai tạm ngưng sản xuất vẫn thưởng lễ 2.9 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai dù phải tạm ngưng sản xuất, khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng đã cố gắng thưởng cho công nhân vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2.9 để động viên tinh thần người lao động, cùng nhau san sẻ lúc khó khăn.