Hơn 1 triệu lao động ở lại không về quê đón Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Theo Tổng LĐLĐVN, nhìn chung, với sự chia sẻ của người lao động (NLĐ) và nỗ lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho NLĐ của doanh nghiệp nên tình hình quan hệ lao động trong phạm vi cả nước trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được duy trì ổn định, không có nhiều biến động.

Tính đến hết ngày 26.1.2022, tại 11 tỉnh, thành phố xảy ra 26 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, giảm 9 cuộc so với dịp trước Tết năm 2021 (xảy ra 35 cuộc). Tính chất, quy mô các cuộc ngừng việc tập thể, đình công không phức tạp so với các năm trước. 

Nguyên nhân chủ yếu là do NLĐ chưa đồng tình với việc thay đổi hình thức trả lương, nâng lương định kỳ của doanh nghiệp; doanh nghiệp trả thưởng thấp hơn so với Tết 2021, điều kiện trả thưởng…

Điển hình là cuộc ngừng việc tập thể xảy ra tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (Đài Loan), có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai. Cuộc ngừng việc kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của 16.158  lao động. Tập thể NLĐ không đồng ý việc Công ty ra thông báo giảm tiền thưởng cuối năm 2021 so với năm 2020 là 30.

Trước tình hình trên, tổ chức công đoàn phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết. Kết quả, với sự vận động, thuyết phục, hỗ trợ của tổ chức công đoàn cùng các cơ quan chức năng, trên tinh thần chia sẻ của NLĐ để giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, toàn thể NLĐ đã quay trở lại làm việc.

Trước Tết, vì lý do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cũng như chia sẻ cùng doanh nghiệp tiếp tục tổ chức sản xuất, nhiều NLĐ đã quyết định ở lại địa phương nơi làm việc đón Tết.

Theo tổng hợp tại 14 địa phương (Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Long An, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa) có đông NLĐ ngoại tỉnh, có hơn 1 triệu lao động ở lại không về quê, chiếm 46,69% tổng số NLĐ ngoại tỉnh của các địa phương.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn mang Tết ấm áp đến công nhân lao động khó khăn

Minh Hương |

Tết đang đến rất gần, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chương trình và trao nhiều phần quà nhằm chăm lo, đồng hành và động viên công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Băn khoăn dịp Tết của nữ công nhân

Quế Chi |

Sau một năm làm việc vất vả, lựa chọn của nhiều nữ công nhân tha hương vẫn là về quê với gia đình dịp Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến những dự định của họ trong dịp Tết này.

Mơ ước giản dị của những nữ công nhân khó khăn dịp cuối năm

Quế Chi |

Chuẩn bị khép lại năm cũ, bước sang năm mới, nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn chỉ mong có được sức khoẻ tốt để có thể chăm chỉ làm lụng, có thêm thu nhập, lo cho cuộc sống, chăm lo cho con cái học hành.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Các cấp Công đoàn mang Tết ấm áp đến công nhân lao động khó khăn

Minh Hương |

Tết đang đến rất gần, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chương trình và trao nhiều phần quà nhằm chăm lo, đồng hành và động viên công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Băn khoăn dịp Tết của nữ công nhân

Quế Chi |

Sau một năm làm việc vất vả, lựa chọn của nhiều nữ công nhân tha hương vẫn là về quê với gia đình dịp Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến những dự định của họ trong dịp Tết này.

Mơ ước giản dị của những nữ công nhân khó khăn dịp cuối năm

Quế Chi |

Chuẩn bị khép lại năm cũ, bước sang năm mới, nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn chỉ mong có được sức khoẻ tốt để có thể chăm chỉ làm lụng, có thêm thu nhập, lo cho cuộc sống, chăm lo cho con cái học hành.