Hôm nay họp phiên thứ hai đàm phán mức tiền lương tối thiểu năm 2019

HOA LÊ |

Dự kiến hôm nay (26.7), Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ hai về phương án tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) Doãn Mậu Diệp.

Về phía Tổng LĐLĐVN, đại diện cho người lao động có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính. Đại diện cho người sử dụng lao động có Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch HĐTLQG Hoàng Quang Phòng.

Trước đó, ngày 9.7, phiên họp Hội đồng tiền lương quốc gia lần thứ nhất khép lại với khoảng cách giữa hai bên là 8%.

Cụ thể, theo báo cáo đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2019, Tổng LĐLĐVN đề xuất phương án tăng LTTV năm 2019 là 8,0% (tăng từ 220 – 330 nghìn đồng). Phương án này sẽ đáp ứng được 95,4% nhu cầu sống tối thiểu.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho biết, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN, xác định: “Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của DN để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ”.

Như vậy, chúng ta chỉ còn 2 năm nữa để kết thúc mục tiêu này. Bình quân tính toán mức GDP, CPI, mức đề xuất của Tổng LĐLĐVN khoảng 8% là hợp lý.

Bên cạnh đó, đại diện cho giới chủ sử dụng lao động, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “Đa phần những ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp đều cho rằng chưa nên điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong năm 2019".

Mặt khác, bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương (các đơn vị tham mưu của Bộ LĐTBXH) cũng đã đưa ra đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2019 là 5,3% để các bên tham khảo.

Theo đánh giá của các chuyên gia, phiên đàm phán đầu tiên (ngày 9.7) thực chất chỉ là dịp để các bên tìm hiểu về những luận cứ đề xuất điều chỉnh. Tại phiên đàm phán thứ hai, kịch bản đàm phán sẽ giằng co và thực chất hơn.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Công nhân sống thế nào với lương tối thiểu: Em sắp sinh rồi mà chưa để dành được đồng nào

LÊ TUYẾT |

Vợ chồng chị Cẩm Nhung và anh Hiếu (trọ ở huyện Hóc Môn, TPHCM) mấy tháng nay đứng ngồi không yên vì mãi mà không thấy công ty phát thẻ bảo hiểm y tế. Chị Nhung thở dài: “Em có bầu gần 6 tháng, sắp đến ngày sinh mà không có thẻ bảo hiểm y tế, lương thấp, em chưa để dành được đồng nào. Em lo quá chị”

Công nhân sống thế nào với lương tối thiểu: “Tôi bị bướu cổ to thù lù mà không dám đi trị”

LÊ TUYẾT |

Chị Phạm Thị Lụa, công nhân Cty Loran Knit (TPHCM) vừa nói, vừa chỉ tay lên cổ: “Tôi bị bướu cổ to thù lù nè mà có dám đi trị đâu. Vào bệnh viện là tiền, ít nhất phải vài triệu đồng mà với vợ chồng tôi, tiền lương phải tằn tiện dữ lắm mới sống được. Tôi mà điều trị là không có tiền gửi về quê cho con”.

Không bạn bè, không đau ốm thì lương… sống được

LÊ TUYẾT |

“Gần tháng nay, ông nội ở dưới quê đưa con trai lớn của vợ chồng tôi lên đây chơi. Ăn uống thoải mái chút xíu, đưa con đi chơi mấy chỗ vậy mà mang nợ luôn. Lương công nhân, nếu không có bạn bè, không đau ốm gì hết thì còn sống được” – chị Trúc Linh, công nhân Cty Vina Duke (TPHCM), chia sẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân sống thế nào với lương tối thiểu: Em sắp sinh rồi mà chưa để dành được đồng nào

LÊ TUYẾT |

Vợ chồng chị Cẩm Nhung và anh Hiếu (trọ ở huyện Hóc Môn, TPHCM) mấy tháng nay đứng ngồi không yên vì mãi mà không thấy công ty phát thẻ bảo hiểm y tế. Chị Nhung thở dài: “Em có bầu gần 6 tháng, sắp đến ngày sinh mà không có thẻ bảo hiểm y tế, lương thấp, em chưa để dành được đồng nào. Em lo quá chị”

Công nhân sống thế nào với lương tối thiểu: “Tôi bị bướu cổ to thù lù mà không dám đi trị”

LÊ TUYẾT |

Chị Phạm Thị Lụa, công nhân Cty Loran Knit (TPHCM) vừa nói, vừa chỉ tay lên cổ: “Tôi bị bướu cổ to thù lù nè mà có dám đi trị đâu. Vào bệnh viện là tiền, ít nhất phải vài triệu đồng mà với vợ chồng tôi, tiền lương phải tằn tiện dữ lắm mới sống được. Tôi mà điều trị là không có tiền gửi về quê cho con”.

Không bạn bè, không đau ốm thì lương… sống được

LÊ TUYẾT |

“Gần tháng nay, ông nội ở dưới quê đưa con trai lớn của vợ chồng tôi lên đây chơi. Ăn uống thoải mái chút xíu, đưa con đi chơi mấy chỗ vậy mà mang nợ luôn. Lương công nhân, nếu không có bạn bè, không đau ốm gì hết thì còn sống được” – chị Trúc Linh, công nhân Cty Vina Duke (TPHCM), chia sẻ.