Hội thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật lao động đầu tiên ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Lần đầu tiên, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật lao động trong công nhân viên chức lao động thành phố.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật lao động trong công nhân viên chức lao động thành phố.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2021) đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng tư vấn pháp luật, xử lý tình huống về pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Hội thi diễn ra từ ngày 26.7-26.8.2021. Đối tượng tham gia là cán bộ công đoàn chuyên trách hoặc không chuyên trách (từ Tổ phó công đoàn trở lên). Đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đang công tác tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn thuộc các cấp công đoàn thành phố.

Nội dung thi là các quy định trong Bộ Luật lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động và một số văn bản hướng dẫn thi hành.

Hình thức thi trực tuyến dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm tính thời gian.

Hội thi tính giải theo từng tuần. Khi kết thúc thời gian thi mỗi tuần, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ công bố thí sinh đạt giải trên Website, fanpage Công đoàn thành phố.

Giải thưởng gồm các giải cá nhân và giải tập thể. Giải cá nhân: 1 giải Nhất, trị giá giải thưởng 2 triệu đồng/giải; 2 giải Nhì, trị giá giải thưởng 1,5 triệu đồng/giải; 3 giải Ba, trị giá giải thưởng 1 triệu đồng/giải.

Giải tập thể: Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nếu số lượng đoàn viên công đoàn tham gia thi trực tuyến dưới 10% thì đơn vị bị trừ 1 điểm trong bảng chấm điểm thi đua, xếp loại cuối năm 2021.

Nếu số lượng đoàn viên công đoàn của các đơn vị tham gia thi trực tuyến từ 10%-15% thì được thưởng 5 triệu đồng.

Nếu số lượng đoàn viên công đoàn của các đơn vị tham gia thi trực tuyến từ 16% trở lên số đoàn viên tham gia thi thì được thưởng 10 triệu đồng.

Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, nếu số lượng đoàn viên công đoàn tham gia thi trực tuyến dưới 15% thì đơn vị bị trừ 1 điểm trong bảng chấm điểm thi đua, xếp loại năm 2021.

Nếu số lượng đoàn viên công đoàn của các đơn vị tham gia thi trực tuyến từ 15%-20% thì được thưởng 2 triệu đồng.

Nếu số lượng đoàn viên công đoàn của các đơn vị tham gia thi trực tuyến từ 20% trở lên số đoàn viên tham gia thi thì được thưởng 4 triệu đồng.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

BHXH TP.Đà Nẵng đổi mới hình thức tuyên truyền qua các kênh thông tin

Hữu Long |

Từ đầu năm đến nay, BHXH TP.Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tuyên truyền các thông tin về chính sách BHXH, BHYT đến với người dân…

Triển khai hỗ trợ người lao động Đà Nẵng gặp khó khăn do COVID-19

Hữu Long |

Ngày 21.7, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết đang triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ.

Đà Nẵng: Thăm, tặng quà các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Đảng ủy, Ban Quản lý và Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đến thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 của khu công nghệ cao & các khu công nghiệp thành phố.

Thủ tục hồ sơ xin hỗ trợ từ gói 100 tỉ của Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngoài những đối tượng được quy định tại nghị quyết 68, quyết định 23 của Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng còn hỗ trợ riêng gần 100 tỉ đồng cho nhiều nhóm lao động khác của thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

BHXH TP.Đà Nẵng đổi mới hình thức tuyên truyền qua các kênh thông tin

Hữu Long |

Từ đầu năm đến nay, BHXH TP.Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tuyên truyền các thông tin về chính sách BHXH, BHYT đến với người dân…

Triển khai hỗ trợ người lao động Đà Nẵng gặp khó khăn do COVID-19

Hữu Long |

Ngày 21.7, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết đang triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ.

Đà Nẵng: Thăm, tặng quà các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Đảng ủy, Ban Quản lý và Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đến thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 của khu công nghệ cao & các khu công nghiệp thành phố.

Thủ tục hồ sơ xin hỗ trợ từ gói 100 tỉ của Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngoài những đối tượng được quy định tại nghị quyết 68, quyết định 23 của Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng còn hỗ trợ riêng gần 100 tỉ đồng cho nhiều nhóm lao động khác của thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19.