Hội thi thợ giỏi trong Công nhân lao động lần thứ VI

Đ.P |

Ngày 7.9, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Hội thi thợ giỏi trong Công nhân lao động lần thứ VI năm 2019 tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tham dự có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cùng hàng trăm công nhân tham gia thi thợ giỏi.

Đồng chí Đinh Quốc Toản cho biết tại hội thi, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề trong đội ngũ công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ngày 18.6, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội triển khai Kế hoạch số 14 về việc tổ chức Hội thi thợ giỏi trong công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ VI năm 2019.

Sau gần 3 tháng triển khai thực hiện, các công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2.9...

Thông qua Hội thi tại cơ sở, kết hợp với việc xét chọn, các công đoàn cơ sở đã lựa chọn được 110 thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi, trong đó: 43 thí sinh dự thi nghề Hàn CO2; 19 thí sinh dự thi nghề Phay vạn năng; 18 thí sinh dự thi kỹ năng nghề cắt gọt kim loại trên máy công cụ Tiện CNC; 16 thí sinh dự thi nghề Phay CNC và 14 thí sinh dự thi nghề Tiện vạn năng;

Hội thi thợ giỏi trong công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ VI năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào: “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động nói chung và công nhân ngành cơ khí nói riêng.

Thông qua Hội thi góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân lao động trong việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất, công tác và đời sống, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Đồng thời lựa chọn công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi tham gia Hội thi thợ giỏi Thành phố năm 2019.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao cờ lưu niệm cho đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: Đ.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu biểu dương, đánh giá cao Hội thi mà Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức, đồng thời mong muốn cuộc thi được nhân rộng mô hình đến với đông đảo công nhân lao động.

Thay mặt Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cảm ơn đến trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vì trường luôn là nơi đồng hành cùng các cuộc thi thợ giỏi, điều này thể hiện sự kết nối mối quan hệ giữa doanh nghiệp, tổ chức chính trị với nhà trường.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đề nghị Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội nói chung, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nói riêng tổ chức thêm nhiều cuộc thi thật sự bổ ích cho công nhân lao động để từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vủa Việt Nam. Đây chính là việc làm đảm bảo cho người lao động có thu nhập cao, tạo kiện việc làm cho công nhân lao động có tay nghề có nơi làm việc tương xứng...

Đ.P
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tặng quà cho học sinh và giáo viên dịp khai giảng

THANH THỦY |

Nhân dịp năm học mới, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã cử 4 đoàn công tác chúc mừng và tặng quà cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ Điện Biên: Trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Quang Nam |

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bàn giao, trao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Lò Văn Thoát thuộc Công đoàn cơ sở Trường THCS Mường Thín huyện Tuần Giáo.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ tuyên dương con công nhân học giỏi

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức hội nghị tuyên dương con cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tặng quà cho học sinh và giáo viên dịp khai giảng

THANH THỦY |

Nhân dịp năm học mới, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã cử 4 đoàn công tác chúc mừng và tặng quà cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ Điện Biên: Trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Quang Nam |

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bàn giao, trao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Lò Văn Thoát thuộc Công đoàn cơ sở Trường THCS Mường Thín huyện Tuần Giáo.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ tuyên dương con công nhân học giỏi

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức hội nghị tuyên dương con cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi.